TP. Hồ Chí Minh dự kiến nhận được 5,2 tỷ USD kiều hối trong năm 2019

Kim Ngân

Tính đến đầu tháng 12/2019, lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đã vượt mức 4 tỷ USD.

TP. Hồ Chí Minh dự kiến nhận được 5,2 tỷ USD kiều hối trong năm 2019.
TP. Hồ Chí Minh dự kiến nhận được 5,2 tỷ USD kiều hối trong năm 2019.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dự kiến cả năm 2019, TP. Hồ Chí Minh sẽ nhận được lượng kiều hối lên đến 5,2 tỷ USD, tăng khoảng 200 triệu USD so với năm 2018.

Lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu từ Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia…

Theo Báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 11-2019 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), dự kiến trong năm 2019, Việt Nam sẽ tiếp nhận 16,7 tỷ USD kiều hối, tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất trên thế giới.