Điểm nhấn tài chính - kinh tế quốc tế tuần từ 20/08-01/09/2017

PV. (Tổng hợp)

Tháng 8/2017, tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone vẫn ổn định ở mức 9,1%, mức thấp nhất kể từ tháng 02/2009, Chính phủ Hàn Quốc đề xuất một khoản chi ngân sách 380 tỷ USD cho năm 2018, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB Mario Draghi đã đưa ra nhận định, kinh tế toàn cầu đang mạnh lên...là những tin tài chính - kinh tế nổi bật trên thế giới tuần vừa qua.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tháng 8/2017, tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone vẫn ổn định ở mức 9,1%, mức thấp nhất kể từ tháng 02/2009 

Theo Eurostat, ngày 29/8, đồng EUR được giao dịch ở mức 1,2070 USD, cao nhất kể từ tháng 01/2015, trong bối cảnh các biện pháp kích thích kinh tế ở Eurozone có thể được thắt chặt. Nhà phân tích Nick Stamenkovic của NFS Macro nhận định, niềm tin vào đồng EUR sẽ tiếp tục được duy trì và kinh tế Eurozone có triển vọng tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới.

Trong tháng 8/2017, tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone vẫn ổn định ở mức 9,1%, mức thấp nhất kể từ tháng 02/2009. Trong đó, Séc và Đức có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất (lần lượt ở mức 2,9% và 3,7%); trong khi tỷ lệ cao nhất ở Hy Lạp và Tây Ban Nha (lần lượt ở mức 21,7% và 17,1%). Tỷ lệ thất nghiệp thấp đã hỗ trợ đà phục hồi kinh tế của khu vực. 

Chính phủ Hàn Quốc đề xuất một khoản chi ngân sách 380 tỷ USD cho năm 2018 

Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc - FSC, Chính phủ Hàn Quốc đề xuất một khoản chi ngân sách 380 tỷ USD cho năm 2018, tăng 7% so với năm 2017 và là mức lớn nhất kể từ năm 2009 (khi Hàn Quốc bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu), nhằm tìm cách giải quyết các quan ngại ngày càng gia tăng về chất lượng cuộc sống và việc làm tại nước này.

Dự kiến, trong tháng 9/2017, Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố một gói các biện pháp nhằm kiềm chế tăng trưởng tín dụng hộ gia đình ở nước này, do nợ hộ gia đình cao đang cản trở đà tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc, khi tiền đổ dồn vào “các khu vực không sản xuất”. Tính đến cuối tháng 6/2017, tín dụng hộ gia đình Hàn Quốc ở mức 1.388,3 nghìn tỷ KRW (1.250 tỷ USD), tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016.
Kinh tế toàn cầu đang mạnh lên

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB Mario Draghi nhận định, kinh tế toàn cầu đang mạnh lên, nhưng các nước cần phối hợp hành động để đẩy lùi xu hướng bảo hộ thương mại có thể gây rủi ro nghiêm trọng đối với tăng trưởng năng suất lao động và sức tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế. Ngoài ra, cần thực hiện các chính sách công mạnh hơn, bao gồm giáo dục và đào tạo nghề, để hỗ trợ những nước bị tụt hậu trong tiến trình toàn cầu hóa.

Tháng 8/2017, chỉ số nhà quản trị mua hàng lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đạt 51,7 điểm, tăng tháng thứ 13 liên tiếp

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), trong tháng 8/2017, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đạt 51,7 điểm, cao hơn so với 51,4 điểm của tháng 7/2017 và là tháng thứ 13 liên tiếp lĩnh vực sản xuất của nước này được mở rộng.

PMI lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc đạt 53,4 điểm, thấp hơn so với 54,5 điểm của tháng 7/2017 và là mức thấp nhất kể từ tháng 5/2016, cho thấy tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc đang có dấu hiệu giảm tốc.