Giá điện Việt Nam ở đâu so với các nước

Theo vnexpress.net

(Tài chính) Được điều chỉnh từ giữa tháng 3 và ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất... song theo số liệu thống kê, hiện giá điện tại Việt Nam vẫn ở mức tương đối thấp so với các nước trong khu vực và thế giới.

So sánh với các quốc gia phát triển trên thế giới, giá điện của Việt Nam cũng thấp hơn. Nguồn: internet
So sánh với các quốc gia phát triển trên thế giới, giá điện của Việt Nam cũng thấp hơn. Nguồn: internet
Từ 16/3, giá điện bình quân của Việt Nam được cơ quan quản lý cho phép tăng 7,5%, lên 1.622,05 đồng (7,58 cent) một kWh. Theo một đánh giá trước đó của Eurocham, giá điện Việt Nam hiện ở mức thấp so các nước trong khu vực trong khu vực. Tổ chức này thậm chí có đề nghị điều chỉnh giá trung bình lên lên 11,5 cent để đảm bảo tài chính của Tập đoàn Điện lực cũng như đủ sức thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào ngành năng lượng.

Thống kê tại châu Á Thái Bình Dương, giá điện của Việt Nam thấp hơn nhiều nước, song không phải rẻ nhất trong khu vực. Tờ Vientianne Times của Lào trích lời Thứ trưởng Bộ Năng lượng nước này, ông Viraphonh Viravong cho rằng điện của Lào rẻ nhất. Năm 2014 giá điện tại đây xấp xỉ 7 cent mỗi kWh, thấp hơn so với 16 cent tại Campuchia hay 10 cent ở Thái Lan.

Là nước có điện năng rẻ, Lào còn dư thừa để xuất khẩu. Tháng một vừa rồi, Lào lên kế hoạch làm đường dây truyền tải đi qua Thái Lan, Malaysia để bán điện cho Singapore. Theo tính toán của Bộ Năng lượng nước này, Lào đang bán điện cho Thái Lan với giá 7 cent một kWh, bán cho Việt Nam và Campuchia với giá 6 cent. Nếu bán cho Singapore, Lào sẽ thu nhiều lãi hơn vì giá điện tại đây đang ở mức 20 cent. Nhờ bán điện, riêng trong năm tài chính 2013 Lào thu được 880 triệu USD.

Giá điện bình quân tại một số nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Quốc gia Giá điện bình quân
Australia 22-46,56
Trung Quốc 7,5-10,7
Ấn Độ 9-12
Indonesia 8,75
Nhật Bản 20-24
Malaysia 7,09-14,76
Philippines 30,46

(Đơn vị: cent Mỹ, Nguồn: Eurocham 2013)

So sánh với các quốc gia phát triển trên thế giới, giá điện của Việt Nam cũng thấp hơn. Theo báo cáo mới nhất từ Ủy ban Năng lượng Mỹ, tính đến cuối năm ngoái, giá điện trung bình mọi lĩnh vực của nước này là 10,20 cent mỗi kwh. Còn giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 12,15 cent, cao hơn so với biểu giá dành cho ngành công nghiệp, thương mại, giao thông.

Tại châu Âu, giá điện cũng tăng nhanh trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2013. Báo cáo của tổ chức Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy giá điện có chênh lệch đáng kể tại từng quốc gia.

gia-dien-chau-Au-5482-1425637377.jpg

Đan Mạch hiện là nước có giá điện cao nhất. Mỗi kWh tại đây có giá 30,42 cent euro (tương đương 33,4 cent Mỹ), cao gấp 5 lần so với nơi có giá thấp nhất là Serbia - 6,67 cent Mỹ. Nhóm trung bình của khu vực này có giá điện quanh mức 16-20 cent một kWh.