Năm 2017, thế giới sẽ có hơn 5 tỷ người sở hữu điện thoại di động

Theo daibieunhandan.vn

Theo một nghiên cứu của Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ mạng di động toàn cầu (GSMA) công bố cho biết, vào cuối năm 2017, dự kiến hơn 5 tỷ người trên thế giới sẽ sở hữu điện thoại di động.

Vào cuối năm 2017, dự kiến hơn 5 tỷ người trên thế giới sẽ sở hữu điện thoại di động. Nguồn: internet.
Vào cuối năm 2017, dự kiến hơn 5 tỷ người trên thế giới sẽ sở hữu điện thoại di động. Nguồn: internet.

Cũng theo nghiên cứu của GSMA, đến năm 2020, 5,7 tỷ người sẽ sở hữu điện thoại di động, tương đương với 3/4 dân số toàn cầu, chủ yếu nhờ việc người dân châu Á trang bị điện thoại di động một cách nhanh chóng, trước hết là người Ấn Độ, điều này đóng góp 50% vào sự tăng trưởng kể trên. 
 
Những con số nói trên được công bố trong ngày đầu tiên diễn ra Đại hội Di động Toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), sự kiện do GSMA tổ chức.
 
Nghiên cứu của GSMA đồng thời chỉ ra một dấu hiệu khác liên quan đến việc thay đổi mục đích sử dụng điện thoại di động, đó là 55% tổng số các điện thoại di động trên thế giới được kết nối với mạng Internet di động, thông qua việc sử dụng dịch vụ 3G hoặc 4G, tỷ lệ này dự kiến sẽ đạt 75% vào năm 2020. Đặc biệt, 4G sẽ phát triển nhanh, tăng từ 23% tổng số các điện thoại di động lên tới 41% vào cuối thập kỷ này.
 
Theo GSMA, đây là kết quả đầu tư của các nhà cung cấp mạng Internet di động 4G. Hiệp hội này cũng nhấn mạnh rằng "đến cuối năm 2016, 580 mạng Internet 4G đã hiện diện tại 188 quốc gia, phổ biến tới 60% dân số thế giới." 
 
Về công nghệ mạng di động 5G, nghiên cứu của GSMA dự đoán 5G sẽ được đưa vào thương mại hóa vào năm 2019 và 1/3 dân số toàn cầu sẽ sử dụng công nghệ mới này vào năm 2025, tương đương với hơn 1 tỷ điện thoại thông minh vào thời điểm đó.