Những thông tin tài chính-kinh tế quốc tế nổi bật tuần qua

PV.

PMI Eurozone cao nhất trong gần 6 năm, Trung Quốc bơm 290 tỷ NDT vào thị trường, chỉ số giá sản xuất của Hàn Quốc cao nhất trong 5 năm, Hồng Kông được bình chọn là nền kinh tế tự do nhất thế giới... là những điểm nhấn tài chinh-kinh tế tuần từ (20-25/2/2017).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

PMI Eurozone cao nhất trong gần 6 năm

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Eurozone trong tháng 02/2017 đạt 56 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 4/2011, tăng so với 54,4 điểm của tháng 01/2017, trong đó PMI tổng hợp của Pháp và Đức đều tăng mạnh lên các mức lần lượt là 56,2 điểm và 56,1 điểm. Lĩnh vực chế tạo và dịch đều tăng trưởng

Trung Quốc bơm 290 tỷ NDT vào thị trường

Trong tuần từ 20 - 24/02/2017, để giảm tình trạng thiếu tiền mặt, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc - PboC đã thực hiện 2 lần bơm tiền vào thị trường thông qua các thỏa thuận mua và bán lại cổ phiếu kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 2,35%, kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,5% và 28 ngày với lãi suất 2,65%: Ngày 20/02 đã bơm 170 tỷ NDT (24,7 tỷ USD) và ngày 22/02 đã bơm 120 tỷ NDT (17,4 tỷ USD).

Chỉ số giá sản xuất của Hàn Quốc cao nhất trong 5 năm

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hàn Quốc trong tháng 01/2017 đạt 102,17 điểm, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2016 - mức tăng cao nhất trong 5 năm, có thể khiến CPI tăng nhanh trong ngắn hạn, gây áp lực tăng lãi suất từ mức thấp kỷ lục 1,25% hiện nay.

Hồng Kông được bình chọn là nền kinh tế tự do nhất thế giới

Hồng Kông được bình chọn là nền kinh tế tự do nhất thế giới năm thứ 23 liên tiếp, với tổng điểm là 89,8/100, cao hơn 1,2 điểm so với năm 2016 và cao hơn so với điểm bình quân toàn cầu là 60,9 điểm. Singapore tiếp tục đứng thứ hai với 88,6 điểm, tăng 0,8 điểm so với năm 2016, xếp sau đó lần lượt là New Zealand, Thụy Sĩ và Australia.