7 tháng đầu năm, EVN doanh thu gần 96.800 tỉ, tăng gần 23%

Theo ttvn.vn

(Tài chính) Với đợt tăng giá điện ngày 1/8, ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN sẽ tăng thu thêm 3.000 - 4.000 tỷ đồng trong năm nay.

 7 tháng đầu năm, EVN doanh thu gần 96.800 tỉ, tăng gần 23%
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, doanh thu bán điện của EVN trong tháng 7/2013 ước đạt 15.039 tỷ đồng, tăng 19,22% so cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2013, doanh thu bán điện của EVN ước đạt 96.786 tỷ đồng, tăng 22,75% so cùng kỳ.

Báo cáo của Bộ Công Thương cũng cho biết, sản lượng điện 7 tháng ước đạt 11,18 tỉ kWh, tăng 8,7% so với tháng 7 năm 2012, tính chung 7 tháng ước đạt gần 80 tỷ Kwh, tăng 8,2% so với cùng kỳ. 

Vừa qua, EVN đã tăng giá bán điện thêm 5% kể từ ngày 1/8/2013. Theo đó, giá bán điện bình quân hiện nay là 1.508,85 đ/kWh. Với đợt tăng giá điện ngày 1/8, trao đổi với báo chí, ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN cho biết, EVN sẽ tăng thu thêm 3.000 - 4.000 tỷ đồng trong năm nay. 

Về sản xuất điện, Bộ Công Thương cho biết, điện dùng trong công nghiệp và xây dựng giảm, bù lại, điện dùng cho tiêu dùng dân cư và cho thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng tăng. Tính chung 7 tháng đầu năm, điện thương phẩm ước đạt 65,9 tỷ kWh, tăng gần 10,3% so với cùng kỳ.

Điện thương phẩm tháng 7/2013 ước đạt 10.245 triệu kWh, tăng 10,75% so cùng kỳ; 7 tháng 2013 ước đạt 65.931 triệu kWh, tăng 10,3% so cùng kỳ. 

Đợt tăng giá điện mới này được coi là "đánh úp" người tiêu dùng khi ngày 30/7, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết Chính phủ đã yêu cầu EVN phải có kế hoạch tuyên truyền giải thích, lấy ý kiến phản hồi của cộng đồng trước khi tăng giá điện.

Tuy nhiên chỉ 1 ngày sau, giá điện đã tăng mà chẳng cần hỏi ý kiến của người dân, cộng đồng. Tại buổi họp báo Bộ Công Thương chiều ngày 5/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cũng từ chối trả lời xung quanh vấn đề giá điện với lý do "Vấn đề này đã được trả lời quá nhiều lần".