Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Ban Kinh tế Trung ương góp phần quan trọng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách của đất nước

PV.

(Tài chính) Sáng ngày 23/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

Ban Kinh tế Trung ương góp phần quan trọng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách của đất nước - Ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và các lãnh đạo của Ban Kinh tế Trung ương.

Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, Uỷ ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương...

Qua 6 tháng hoạt động, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tập thể lãnh đạo, cán bộ của Ban Kinh tế Trung ương đã từng bước ổn định tổ chức, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác bảo đảm hiệu quả, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban Kinh tế Trung ương đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tham mưu, nghiên cứu, thẩm định các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội đảm bảo đúng quy trình, đúng thời gian và chất lượng.

Ban Kinh tế Trung ương góp phần quan trọng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách của đất nước - Ảnh 2

Đ/c Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ban Kinh tế Trung ương đã có những kiến nghị, đề xuất với Đảng và Nhà nước bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, góp phần quan trọng vào quá trình hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội. Bước đầu, Ban Kinh tế T.Ư đã xây dựng được cơ chế phối hợp với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, tập hợp được các chuyên gia thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trong cả nước để phục vụ công tác của Ban... Những kết quả công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận, biểu dương những thành tích Ban Kinh tế Trung ương đã đạt được trong thời gian qua. Theo đó, Ban Kinh tế Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng từng bước ổn định tổ chức hoạt động, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai công tác năm và các năm tiếp theo đến năm 2015, đảm bảo hiệu quả, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác tham mưu, nghiên cứu, thẩm định được thực hiện đúng quy trình, đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Qua công tác nghiên cứu, thẩm định đã có những kiến nghị, đề xuất có tính thực tiễn, khả thi, góp phần quan trọng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

Ban Kinh tế Trung ương góp phần quan trọng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách của đất nước - Ảnh 3

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Vụ Xã hội (Ban Kinh tế Trung ương).

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Anh  nhấn mạnh: Năm 2013 là năm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Trong những tháng tới, Ban Kinh tế Trung ương cần quan tâm theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề phát sinh nổi lên và tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Ban Kinh tế Trung ương cần tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy; tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có cơ chế để sử dụng và phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, chuyên gia, cộng tác viên, các nhà khoa học về lĩnh vực kinh tế - xã hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Ban. Ban Kinh tế Trung ương sớm nghiên cứu đề xuất cơ chế nâng cao hiệu quả phối hợp công tác với các ngành, các cấp, mà đặc biệt là các ban, bộ, ngành ở trung ương và các địa phương, nhằm thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Ban Kinh tế Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng từng bước ổn định tổ chức hoạt động, khẩn trương xây dựng chương trình công tác năm và các năm tiếp theo đến năm 2015, đảm bảo hiệu quả, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao... Qua công tác nghiên cứu, thẩm định đã có những đề xuất có tính thực tiễn, khả thi, góp phần quan trọng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước.