“BIDV cần tập hợp, gắn kết cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đầu tư tại Lào”

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngay sau buổi tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Lào, chiều 25/6, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên LaoVietbank thuộc Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV).

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: mof.gov.vn
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: mof.gov.vn

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng đề nghị, với vai trò là một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam, trong những năm qua, Ngân hàng BIDV luôn tiên phong trong thực thi các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, trong đó không chỉ đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, mà còn góp phần quan trọng trong phát triển, củng cố quan hệ hợp tác kinh tế, hữu nghị giữa Chính phủ Việt Nam và các nước. Chính vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về việc phát triển các hoạt động đầu tư tại thị trường Lào, gắn các hoạt động giao thương, phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng và đối ngoại, hưởng ứng các chương trình, hành động hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, trên cương vị ngân hàng, đồng thời là Chủ tịch của Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL), BIDV cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham gia, ủng hộ cũng như chỉ đạo các Hiệp hội, hội viên tham gia, hưởng ứng các chương trình hành động, góp phần đẩy mạnh phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác kinh tế giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

“BIDV cần tập hợp, gắn kết cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đầu tư tại Lào” - Ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc. Nguồn: mof.gov.vn

Bên cạnh vai trò nhà đầu tư, BIDV cần trực tiếp tham gia và chỉ đạo các hiện diện thương mại tại Lào hỗ trợ, tài trợ vốn cho hoạt động của các doanh nghiệp Việt nam đầu tư sang Lào cũng như các dự án hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp tại Lào. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh – xã hội (ASXH) hướng đến cộng đồng người nghèo tại các nước bạn Lào.

“BIDV cần tập hợp, gắn kết cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đầu tư tại Lào” - Ảnh 2

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên LaoVietbank thuộc BIDV. Nguồn: mof.gov.vn

Thông qua hoạt động của AVIL, trên cương vị Chủ tịch AVIL, BIDV cần tập hợp, gắn kết cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đầu tư tại Lào, thúc đẩy đầu tư của Việt Nam sang Lào, triển khai thống nhất và hiệu quả các chương trình, hành động hợp tác giữa hai nước theo đúng mục tiêu, định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, và thực hiện tốt vai trò ngoại giao nhân dân giữa hai nước, góp phần tăng cường tình đoàn kết, tín nhiệm giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.