Có nên dùng Casino để phát triển kinh tế?

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) 10 địa phương xin làm Casino khiến Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư phải “đau đầu”. Còn chuyên gia cho rằng, không nên dùng Casino để phát triển kinh tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Bộ trưởng cũng mệt mỏi

Tại một cuộc hội thảo về cải cách thể chế được tổ chức ở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chiều 6/3, báo chí đã tường thuật lời của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh rằng: "Trước đây chỉ có một tỉnh xin làm Casino, nay đã thành 10 tỉnh, rất tràn lan... Bây giờ tôi đang chịu áp lực rất lớn là tỉnh nào cũng xin làm Casino. Tôi mệt mỏi vô cùng".

Ông Bùi Quang Vinh cho rằng: Các địa phương xin làm Casino là làm kinh tế theo phong trào, không khác gì việc xin làm cảng biển, sân bay bấy lâu nay.

Tuy không nhắc tên các địa phương cụ thể, nhưng qua các thông tin về những dự án Casino thời gian qua, có thể điểm mặt một vài tỉnh “nhăm nhe” làm Casino là Quảng Ninh, Quảng Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Phúc...

Trao đổi với phóng viên về “phong trào” mở Casino ở các địa phương, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ: Năm ngoái, một số chuyên gia hàng đầu của Việt Nam tuyên bố Chính phủ nên mở rộng chính sách về Casino để góp phần phát triển kinh tế. Dưới khía cạnh nào đó, những chuyên gia này có thể nhìn thấy mở rộng Casino là hợp lý. Nhưng tôi bác quan điểm dùng Casino để phát triển kinh tế.

“Tôi không thấy ở Việt nam phát triển Casino đóng góp nhiều cho GDP vì thu nhập người dân còn rất thấp. Cho nên mở Casino chắc chắn người Việt không thể tham gia được và không nên tham gia Casino. Còn mở cửa cho người nước ngoài, thì Việt Nam không phải là điểm hấp dẫn tay chơi bạc thế giới đến Việt Nam. Chung quanh Việt Nam có biết bao sòng bạc từ Macao, đến các tụ điểm quanh Đông Nam Á” – ông Nguyễn Trí Hiếu phân tích.

Không đóng góp nhiều

Trao đổi với báo chí khi câu chuyện Casino còn “nóng hổi” trên các mặt báo, GS., TSKH. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã từng khẳng định: Câu chuyện mở Casino không dễ dàng gì tại Việt Nam. Tôi cũng không hiểu tại sao nhiều người lại mê mẩn các dự án này như vậy trong khi chúng ta có rất nhiều thứ để thu hút đầu tư. Vì vậy hơn hết chúng ta nên làm là cải thiện môi trường đầu tư, giảm thiểu thời gian thủ tục hành chính, tìm kiếm những dự án như Samsung chẳng hạn.

Mặt khác, theo quan điểm của chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, mở ra sòng bạc sẽ phải đầu tư rất nhiều. Ngoài tiền xây dựng Casino lên đến hàng chục triệu USD, thậm chí hàng tỷ USD thì hạ tầng cơ sở đi cùng với Casino cũng phải phát triển đồng bộ.

“Đó là sự lãng phí tài sản quốc gia” – ông Nguyễn Trí Hiếu nói.

Tổng kết lại quan điểm cá nhân về Casino, ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng: Casino không phải là phúc lợi cho đại bộ phận dân chúng mà chỉ thu hút người nước ngoài đến đánh bạc, cho nên về mặt kinh tế tôi không thấy đóng góp nhiều. Về mặt xã hội, tôi thấy Casino là hình thức khuyến khích ăn thua, cờ bạc của dân chúng, mà dân chúng Việt Nam dễ lao vào vòng xoáy cờ bạc lắm. Cho nên việc mở Casino tôi hoàn toàn không ủng hộ.