“CPI tháng 10 tăng 0,81%”

VnEconomy

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,81% là thông tin được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết ngay đầu phiên thảo luận tổ của Quốc hội về kinh tế - xã hội, sáng 24/10.

“CPI tháng 10 tăng 0,81%”

CPI tháng 10 đã giảm tốc mạnh so với mức tăng 2,2% của tháng trước đó.


Tại đây, đại biểu Lê Văn Lai (Quảng Nam) nhấn mạnh việc tốc độ tăng CPI dưới hai con số là cực kỳ quan trọng, nhưng chỉ cần động thái chưa hợp lý trong tháng 8 và tháng 9 đã cho thấy sự bất ổn của chỉ số này.

Ngay sau đó, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) băn khoăn liệu rằng năm 2012 có giữ được CPI cả năm tăng ở mức 8% hay không? Khi tháng 9 đã tăng cao đột biến đưa mức tăng của chỉ số này trong 9 tháng lên 5,13%, và theo quy luật 3 tháng cuối năm cầu lớn hơn cung thì CPI tăng cao là đương nhiên.

Chủ tịch Quốc hội nói ngay, CPI tháng 10 này tăng 0,81% so với tháng trước, và tăng trên 6% so với cuối năm ngoái.

Như vậy có thể giữ được 8% cho cả năm, đại biểu Tuấn nói.

Mới đây, trả lời báo chí, bà Trần Thị Hằng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cũng đưa ra dự báo CPI cả nước tháng 10 có thể tăng không quá 1% so với tháng 9 .