CPI tháng 6 tại Hà Nội thấp nhất trong 10 năm

Trần Minh (theo VnEconomy).

Theo số liệu của cơ quan thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội trong tháng 6/2012 đã giảm 0,17% so với tháng trước.

Đây lần thứ hai trong vòng 3 tháng qua chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Nội bị âm, và là mức thấp nhất trong các tháng 6 của 10 năm trở lại đây.

Còn so với cuối năm ngoái, CPI tháng này của Hà Nội hiện mới tăng 2,57% và tăng 3,62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng này, nhóm giao thông giảm 1,73% do ảnh hưởng từ việc giảm giá xăng dầu, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 1,86% do giá gas hạ và nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,05%.

Mặc dù 3 trong số 11 nhóm hàng hóa giảm, nhưng do quyền số của 3 nhóm trên chiếm tới 70% rổ hàng hóa tính CPI, nên chỉ số giá của Hà Nội vẫn giảm.

Trong tháng 6, chỉ số giá vàng giảm 2,69% và chỉ số Đô la Mỹ tăng 0,25%.