Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ:

Đấu thầu giúp giảm từ 15-20% giá thuốc

PV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, việc đấu thầu thuốc giúp quản lý chất lượng trên cơ sở hồ sơ mời thầu rất minh bạch và cũng giúp giảm giá thuốc từ 15 - 20%.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời chất vấn.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trả lời chất vấn.

Trả lời chất vấn của đại biểu Mùa A Vàng về thực trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng gây bức xức và đề nghị thông tin về giải pháp của Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, tỷ lệ thuốc giả, kém chất lượng của thế giới khoảng 10%, trong khi ở Việt Nam tỷ lệ này khá thấp, chỉ hơn 2%. Tuy nhiên, vừa qua xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng như vụ thuốc ung thư giả Vinaca; hiện cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam các nghi can.

Hiện nay, Chính phủ cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế; Tổ chức đấu thầu thuốc tập trung theo quy định. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định việc đấu thầu thuốc giúp quản lý chất lượng trên cơ sở hồ sơ mời thầu rất minh bạch và cũng giúp giảm giá thuốc từ 15 - 20%, trong đó thuốc biệt dược giảm khoảng 13%, 14%.

"Vừa qua Thủ tướng đã chỉ đạo và triển khai kết nối công nghệ thông tin giữa cơ sở điều trị với nhà thuốc để truy xuất nguồn gốc thuốc... Tinh thần là Chính phủ chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm chất lượng và giảm giá thuốc", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thông tin. 

Theo thông lệ, ở kỳ họp giữa năm Thủ tướng thường phân công Phó Thủ tướng thường trực trả lời chất vấn trước Quốc hội. Tuy nhiên, tại kỳ họp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là người được uỷ quyền trả lời chất vấn. Phiên trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng với hình thức “hỏi nhanh đáp gọn” được các đại biểu quốc hội đánh giá cao và dư luận "khen" vì các câu trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm, "nắm được chắc được vấn đề" mà dư luận quan tâm.