TP. Hồ Chí Minh:

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư với tỉnh Quảng Đông

Hữu Thông

Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã phối hợp tổ chức “Hội nghị Xúc tiến thương mại và đầu tư 2017” nhằm giới thiệu về hoạt động thương mại, tìm kiếm cơ hội đầu tư và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 địa phương.

Lễ ký kết các ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Đông -Trung Quốc. Ảnh: Hữu Thông
Lễ ký kết các ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Đông -Trung Quốc. Ảnh: Hữu Thông

Phát biểu tại hội nghị, ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc duy trì xu thế phát triển tích cực với nhiều hiệp định và văn kiện hợp tác, đặt cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên. Với đặc điểm về địa lý và quy mô nền kinh tế, Trung Quốc vẫn luôn là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam.

“Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh rất vui mừng được đón tiếp hơn 200 doanh nhân, doanh nghiệp thuộc Hiệp hội xúc tiến mậu dịch tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đến tham dự hội nghị giao lưu, xúc tiến thương mại. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, hợp đồng kinh tế được ký kết”, ông Dũng nói,

Theo Tổng cục Hải quan, thị trường xuất khẩu năm 2016 của Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung ở khu vực châu Á, với kim ngạch hơn 85,3 tỷ USD, chiếm 48,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó, Trung Quốc nhập gần 22 tỷ USD hàng hóa của Việt Nam, tăng 28,4% so với cùng kỳ, chiếm 12,4% kim ngạch xuất khẩu cả nước, là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam.

Được biết, tỉnh Quảng Đông chiếm chưa đến 2% diện tích của Trung Quốc nhưng giá trị tổng sản phẩm hàng năm liên tục đứng đầu trong 28 năm qua. Tổng giá trị sản xuất của tỉnh Quảng Đông 6 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 610 tỷ USD, kim ngạch với Việt Nam đạt hơn 10 tỷ USD.