Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt mức kỷ lục 41 tỷ USD

PV.

Dự trữ ngoại hối đạt 41 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; Lần đầu tiên trong lịch sử có trên 110.000 doanh nghiệp thành lập mới; Lượng khách du lịch quốc tế lần đầu tiên đạt 10 triệu... là những kỷ lục mới về tình hình kinh tế Việt Nam, theo thông tin từ phiên họp Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 28/12.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong những năm qua, môi trường kinh doanh của Việt Nam được được cải thiện rõ nét. Theo xếp hạng mới nhất của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam xếp thứ 82/190 quốc gia về môi trường kinh doanh, tăng 9 bậc so với năm 2015. Đây  là bước tiến mạnh nhất của Việt Nam trong 10 năm qua về môi trường kinh doanh. Nhờ đó, kinh tế-xã hội Việt Nam đạt nhiều dấu mốc ấn tượng trên các lĩnh vực.

Theo đó, trong năm 2016, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; tăng trưởng kinh tế khá. Chỉ số CPI tăng 4,74%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra (dưới 5%).

GDP ước tăng 6,21%, trong bối cảnh ngành khai khoáng và nông nghiệp gặp khó khăn rất lớn (mất 1% GDP do thiệt hại nông nghiệp, riêng vụ hải sản chết ở miền Trung làm thiệt hại 0,3% GDP, sản lượng dầu thô giảm 1 triệu tấn).

Đặc biệt, năm 2016, dự trữ ngoại hối đạt 41 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, kết quả phát triển doanh nghiệp khởi sắc. Lần đầu tiên có trên 110.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 891.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 16,2% về số doanh nghiệp và 48,1% về vốn. Có gần 27.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động.

Thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng. Cụ thể, cốn FDI thực hiện đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9%, cao nhất từ trước đến nay. Đến 26/12, cả nước có 2.556 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký 15,18 tỷ USD. Tính chung, tổng vốn đăng ký mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần đạt 24,4 tỷ USD, tăng 7%.

Về du lịch, lần đầu tiên Việt Nam thu hút trên 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng 26% so với năm 2015, là mức tăng cao nhất từ trước tới nay.