EVFTA bỏ cơ chế kiểm tra nhu cầu kinh tế tại Việt Nam vào năm 2023

Theo TTXVN

Dự kiến Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ sớm được ký kết và có hiệu lực từ năm 2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Hiệp định, trong vòng 5 năm đầu kể từ khi EVFTA chính thức có hiệu lực, Việt Nam sẽ xem xét việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài mở cơ sở bán lẻ tại Việt Nam (ngoài cơ sở thứ nhất) dựa vào kiểm tra nhu cầu kinh tế, trừ trường hợp thành lập cơ sở bán lẻ nhỏ hơn 500m2 trong khu vực quy hoạch.

Tuy nhiên, kể từ năm 2023 trở đi, Việt Nam sẽ xem xét chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài mở cơ sở bán lẻ tại Việt Nam mà không cần tiến hành việc kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Ngoài việc bỏ yêu cầu kiểm tra nhu cầu kinh tế, Việt Nam vẫn bảo lưu quyền thực hiện quy hoạch hệ thống phân phối trên cơ sở không phân biệt đối xử.

Lâu nay, cơ chế kiểm tra nhu cầu kinh tế là một trong những hành lang pháp lý để bảo hộ cho doanh nghiệp trong nước. Khi gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết mở cửa hoàn toàn cho các nhà bán lẻ nước ngoài, song, nếu muốn mở cơ sở bán lẻ thứ hai, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các quy định về kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định, việc cam kết không áp dụng cơ chế kiểm tra nhu cầu kinh tế với các nhà bán lẻ thuộc Liên minh châu Âu sẽ giúp họ đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ.