Giá cước vận tải sẽ tăng 4-5%?

Theo kinhdoanhnet.vn

(Taichinh) - Khi giá xăng dầu tăng khoảng 10%, các hãng vận tải sẽ điều chỉnh cước. Do đó, tới đây, giá cước vận tải sẽ tăng 4-5% so với hiện tại.

Giá cước vận tải sẽ tăng 4-5%. Nguồn: internet
Giá cước vận tải sẽ tăng 4-5%. Nguồn: internet

Trả lời trên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, cho biết, khi giá xăng dầu tăng khoảng 10%, các hãng vận tải sẽ điều chỉnh cước. Do đó, tới đây, giá cước vận tải sẽ tăng 4-5% so với hiện tại.

Theo ông Đỗ Quốc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, tổng mức giá xăng tăng sau hai đợt vừa qua (ngày 11/3 và 11/5) là 3.600 đồng/lít. Hầu hết các hãng taxi ở Hà Nội đều đề nghị tăng giá cước, và chắc chắn sẽ tăng thời gian tới. “Mức cước các hãng taxi tại Hà Nội dự kiến tăng thêm 500- 1.000 đồng/km”, ông Bình nói.

Theo ông Bình, chi phí nhiên liệu chiếm 28 - 30% giá cước taxi. Ông nhẩm tính, mỗi xe taxi hoạt động trung bình khoảng 200km/ngày, mất gần 20 lít xăng.

Đại diện một số hãng taxi thuộc Hiệp hội Taxi TPHCM cho biết, các đơn vị đang rà soát, tính toán để tăng giá cước phù hợp. Mức tăng ít nhất là 500 đồng/km.

Ông Nguyễn Thành Đô, Chủ nhiệm HTX Vận tải Thành Đô cho hay, hồi cuối năm 2014, đơn vị cũng đã giảm giá cước khoảng 12-13%. Nhưng hiện nay cạnh tranh vận tải rất gay gắt, muốn điều chỉnh giá cước cũng phải “nhìn trước ngó sau”, không thể cứ đầu vào tăng là tăng cước.

“Nếu không cân nhắc, tính toán linh hoạt, thì có khi tăng giá một ít lại mất nhiều thứ hơn. Nhưng nếu xăng dầu tăng mạnh quá, thì DN cũng không thể gồng mình chịu lỗ mãi được”, ông Đô cho hay.

Trước đó, bắt đầu từ 21 giờ ngày ngày 5-5, giá xăng tăng 1.950 đồng/lít. Cụ thể, theo quyết định của liên bộ Công thương - Tài chính, từ 21 giờ tối, giá xăng Ron 92, 95 và xăng sinh học được điều chỉnh tăng 1.950 đồng/lít. Giá xăng Ron 92, 95 được trích quỹ bình ổn giá 1.437 đồng/lít, xăng sinh học E5 được trích quỹ bình ổn 1.272 đồng/lít.