Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao, lạm phát thấp, tỷ giá ổn định

PV.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 ngày 1/3/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đề xuất các giải pháp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng cao, lạm phát thấp, tỷ giá ổn định.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bức tranh kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm là tích cực. Nguồn: VGP
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bức tranh kinh tế-xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm là tích cực. Nguồn: VGP

Kinh tế - xã hội tiếp tục xu thế tích cực

Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ.

CPI tháng 2 tăng 0,73%, bình quân hai tháng tăng 2,90% (cùng kỳ tăng 5,12%); Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh ước đạt 33,62 tỷ USD, tăng 22,9%; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,2%, cao gấp trên 6 lần mức tăng cùng kỳ năm 2017 (2,4%); Vốn FDI thực hiện tăng 9,7% (cùng kỳ tăng 3,3%), góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 102,5%...

Tháng 2 là tháng có Tết Nguyên đán, Thủ tướng nhận đinh, công tác chuẩn bị Tết được các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung hàng hóa phong phú, giá cả được kiểm soát ổn định.

Chủ động trước các diễn biến trong nước và quốc tế

Trong những tháng tiếp theo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là, luôn chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Từ đó, đề xuất giải pháp, kịch bản tăng trưởng, phát triển đối với từng ngành, lĩnh vực nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng cao, lạm phát thấp, tỷ giá ổn định.

Cho rằng sức ép lạm phát năm nay sẽ lớn hơn khi giá dầu thô, giá hàng hóa trên thị trường thế giới có xu hướng tăng và Việt Nam hấp thụ một lượng ngoại tệ lớn từ FDI từ đầu tư gián tiếp, kiều hối, Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương đều phải chú trọng mục tiêu kiểm soát lạm phát, ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô.

Trên thế giới, nhiều nước tiến hành giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng thuế đối với hàng nhập khẩu, dựng lại hàng rào thương mại sẽ tác động lớn đến xuất khẩu cũng như nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành chủ động tìm nguồn lực cả trong nước và nước ngoài để lượng vốn vào Việt Nam nhiều hơn, sức dân, sức sản xuất trong nước được giải phóng.

Đặc biệt, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Theo đó, các bộ, ngành cần đẩy mạnh rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật không còn phù hợp, cản trở đối với phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.