Hơn 2.000 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu với Nga

Theo Hải Bình/baodauthau.vn

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong 7 tháng năm 2018 đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012 đến nay.

Hơn 2.000 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu với Nga.
Hơn 2.000 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu với Nga.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa giữaViệt Nam và Liên bang Nga trong 7 tháng từ đầu năm 2018 đạt 2,67 tỷ USD, tăng mạnh 34,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nga đạt 1,47 tỷ USD, tăng 21% so với cùng thời gian năm 2017 và nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ Nga đạt 1,2 tỷ USD, tăng tới 55%.

Cùng với các hoạt động xúc tiến thương mại trong thời gian qua, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất nhập khẩu với Liên bang Nga. Số lượng các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu với Nga trong năm 2017 là 2,2 nghìn doanh nghiệp và trong 7 tháng năm 2018, con số này là 2.042 doanh nghiệp.