Khó đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10% năm 2016

PV.

Tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ tháng 7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra nhận định rằng mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10% khó đạt được trong năm 2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế xã hội 7 tháng qua đã có sự chuyển biến, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định.

Đặc biệt, xuất khẩu thủy sản tăng 3,9%, trong khi cùng kỳ năm ngoái giảm 7%.

Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, điển hình là tác động của thiên tai, hạn hán và xâm nhập mặn.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhận định, kịch bản tăng trưởng 6,7% là khó đạt được.

Kéo theo đó là mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khó đạt được 10% như mục tiêu đã đề ra trong năm 2016.

Thêm vào đó, do sản phẩm trong nước có sức cạnh tranh yếu, cộng thêm việc các doanh nghiệp chưa khai thác tốt các thị trường và Hiệp định thương mại tự do cũng là những nguyên nhân dẫn đến dự báo khẩu khó tăng.