Khởi công Dự án casino Nam Hội An 4 tỷ USD

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, vốn đầu tư 4 tỷ USD, sẽ được khởi công xây dựng vào cuối tuần sau (23/4), chính thức hình thành khu casino có quy mô lớn thứ hai tại Việt Nam, sau casino ở Hồ Tràm Strip.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet


Nguồn tin từ ông Đỗ Xuân Diện, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 23/4 tới.

Thông tin chi tiết chưa được tiết lộ, song Dự án sẽ được triển khai giai đoạn I trên diện tích hơn 160 ha. Cuối tuần này, sẽ có một cuộc họp báo để thông báo chính thức về sự kiện quan trọng này.

Dự án Nam Hội An được cấp chứng nhận đầu tư từ cuối năm 2010, với vốn đầu tư 4 tỷ USD, song nhiều năm chưa được triển khai, nhất là sau khi Genting Berhad Malaysia rút khỏi Dự án vào tháng 9/2012, khiến VinaCapital vất vả tìm nhà đầu tư thế chân.

Đầu năm ngoái, VinaCapital đã chính thức giới thiệu Chow Tai Fook (Hồng Kông) tới các cơ quan chức năng Việt Nam và đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Theo đó, trước mắt, Dự án sẽ được triển khai giai đoạn I với quy mô vốn đầu tư 500 triệu USD. Mô hình của Dự án cũng sẽ giống như Dự án Hồ Tràm Strip, vốn đầu tư 4,2 tỷ USD, ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án sẽ được phát triển thành một khu nghỉ dưỡng hợp khu vui chơi có thưởng, sân golf, khu biệt thự và căn hộ cao cấp.

Cách đây ít ngày, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận sân golf Nam Hội An vào Quy hoạch Phát triển sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ tháng 3 năm ngoái, song tới tận tháng 9/2015, VinaCapital mới chính thức công bố điều chỉnh cấu trúc đầu tư tại Dự án Nam Hội An.

Theo đó, VinaLand Limited, quỹ đầu tư dạng đóng đang niêm yết tại thị trường chứng khoán London (AIM) hiện do VinaCapital quản lý, có giá trị tài sản ròng 386,3 triệu USD (tính đến 30/7/2015), chuyên đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, không còn là cổ đông của công ty quản lý dự án này, thay vào đó là Tập đoàn Chow Tai Fook. Tuy nhiên, Tập đoàn VinaCapital vẫn tiếp tục tham gia Dự án với vai trò cổ đông chiến lược.

Ngoài việc hoàn tất các công việc còn lại của hoạt động chuyển đổi cơ cấu đầu tư, VinaCapital cho biết, sẽ cùng Chow Tai Fook lập kế hoạch tăng vốn để đẩy nhanh quá trình thực hiện Dự án, qua đó, VinaCapital sẽ tăng phần vốn của mình từ 22,55% lên 31,91% tại Công ty Quản lý Dự án Nam Hội An.

Như vậy, với việc Dự án Nam Hội An sắp được khởi công, khu casino có quy mô lớn thứ hai tại Việt Nam sắp được hình thành.

Mặc dù, theo kế hoạch, phải tới đầu năm 2019, Dự án mới đi vào hoạt động, song đây là một động thái rất tích cực và quan trọng đối với một dự án tỷ USD được cấp chứng nhận đầu tư đã lâu mà chưa được triển khai.