Một số thị trường xuất siêu lớn của Việt Nam

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Vương quốc Anh, Hong Kong (Trung Quốc), Campuchia là những thị trường mà Việt Nam đang xuất siêu với kim ngạch trong 9 tháng 2013 đạt từ từ 1,89 tỷ USD đến 2,41 tỷ USD.

 Một số thị trường xuất siêu lớn của Việt Nam - Ảnh 1
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Trong 9 tháng năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đã lớn hơn nhiều mức xuất khẩu của cả năm 2011 (đạt 2,398 tỷ USD). Với kết quả của 9 tháng qua có thể dự đoán kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh cả năm 2013 có thể đạt 3,85 tỷ USD, tăng trên 26,9%.

Việc tăng trưởng cao và đạt quy mô lớn về kim ngạch xuất khẩu sang Anh càng có ý nghĩa trong điều kiện châu Âu chưa hoàn toàn ra khỏi cuộc khủng hoảng “kép” (khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; khủng hoảng nợ công).

Cụ thể, Việt Nam có 15 mặt hàng xuất khẩu sang Anh đạt trên 10 triệu USD, trong đó có một số mặt hàng đạt kim ngạch trên 100 triệu USD, là: điện thoại các loại và linh kiện (994 triệu USD); giày dép (400 triệu USD); dệt may (351 triệu USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (313 triệu USD)…

Mặc dù đạt được kết quả tích cực như trên, nhưng so với tiềm năng của thị trường Anh thì xuất khẩu của Việt Nam còn có khả năng đạt cao hơn. Nước Anh có 63,2 triệu dân, với kim ngạch nhập khẩu lên tới trên 833 tỷ USD, tức là kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam mới chỉ chiếm trên 3,5%. Điều đó có nghĩa là “dư địa” thị trường này còn khá lớn.

 Một số thị trường xuất siêu lớn của Việt Nam - Ảnh 2
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Đối với thị trường Hong Kong, dù dân số chỉ trên 7,1 triệu người, nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đang hướng tới mốc 3,8 tỷ USD trong năm 2013.

Xét về kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Việt Nam tính trên bình quân đầu người của Hong Kong, năm 2012 đã đạt 522 USD, khả năng năm 2013 sẽ đạt 535 USD. Đây là mức bình quân mà ít có thị trường nhập khẩu nào của Việt Nam đạt được. Tuy nhiên, nếu so với tổng kim ngạch nhập khẩu của Hong Kong (khoảng 80 tỷ USD), thì kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Hong Kong cũng chiếm chưa tới 5%.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, có 13 mặt hàng xuất khẩu sang Hong Kong đạt kim ngạch trên 10 triệu USD. Lớn nhất là mặt hàng máy ảnh, máy quay phim và linh kiện với kim ngạch đạt 783,4 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 633,4 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, với đạt 292,6 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 262,4 triệu USD.

Chỉ với 4 mặt hàng trên đã đạt kim ngạch 1.971,8 triệu USD, chiếm 73,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hong Kong. Đáng lưu ý, tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng thiết bị công nghệ cao đã tăng  khá. Ngoài các mặt hàng trên, còn có các mặt hàng có kim ngạch đạt khá khác, như dệt may, thuỷ sản, gạo, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ…

 Một số thị trường xuất siêu lớn của Việt Nam - Ảnh 3

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Với thị trường Campuchia, ít người nghĩ rằng Campuchia, với số dân 15 triệu người, nhưng lại là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam và đang hướng tới vượt mốc 3 tỷ USD.

Năm 2012 so với năm 2000, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia cao gấp 20 lần, bình quân 1 năm tăng 28,4%. Trong 9 tháng 2013, tốc độ tăng của tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia tuy tăng chậm lại (ước tăng 10,7%), nhưng đây vẫn là thị trường xuất khẩu đứng thứ 12 của Việt Nam.

Trong quan hệ buôn bán giữa Việt Nam và Campuchia, Việt Nam ở vị thế xuất siêu và hiện đạt quy mô lớn (năm 2010 là 1,287 tỷ USD, năm 2011 là gần 1,7 tỷ USD, năm 2012 là 2,344 tỷ USD, 9 tháng 2013 là gần 1,9 tỷ USD).

Việt Nam có 31 mặt hàng xuất khẩu sang Campuchia đạt kim ngạch từ 10 triệu USD trở lên. Lớn nhất là xăng dầu đạt 467 triệu USD; sắt thép các loại đạt trên 337 triệu USD; phân bón đạt trên 157 triệu USD; nhóm liên quan đến dệt may là 185 triệu USD; nhóm liên quan đến chất dẻo đạt 112 triệu USD; nhóm có liên quan đến hóa chất là 76 triệu USD…

Ngoài ra có một số mặt hàng khác đạt kim ngạch khá, như máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, thủy sản, cà phê, giấy, đồ gốm sứ, dây điện và cáp điện, phương tiện vận tải và phụ tùng, điện thoại các loại và linh kiện.