Con số ấn tượng trong tuần từ 1-7/8/2016

PV. (Tổng hợp)

Tạp chí Tài chính tổng hợp lại những con số đáng chú ý, thu hút được sự quan tâm của độc giả trong tuần vừa qua (1-7/8/2016).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

1.534 tỷ đồng là số tiền thuế chuyển nhượng mà Tập đoàn Central (Thái Lan) - đơn vị mua lại hệ thống siêu thị Big C Việt Nam cam kết hoàn tất nộp cho ngân sách nhà nước vào ngày 31/8 tới đây.

133 doanh nghiệp nợ thuế vừa bị Cục Thuế TP. Hà Nội công khai danh sách trong hôm 5/8 vừa rồi. Các doanh nghiệp này đang nợ thuế với tổng số tiền gần 148 tỷ đồng, tính đến ngày 30/6/2016.

700 là số lượng xe ô tô mà người dân Việt Nam bỏ tiền ra mua mỗi ngày. Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2016, toàn thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ gần 136.000 xe. Xem chi tiết.

Gần 1 tỷ USD vốn FDI đổ vào lĩnh vực bất động sản 7 tháng đầu năm 2016. Dự báo, tới đây, khả năng thu hút vốn FDI trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục khả quan do hành lang chính sách thông thoáng, rõ ràng; đặc biệt là các chính sách cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam.

182.271 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đã được Kho bạc Nhà nước huy động thành công trong 6 tháng đầu năm. Con số này đồng nghĩa với việc kế hoạch huy động trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước đã đạt gần 83% kế hoạch đề ra hồi đầu năm là 220.000 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những lí do để Kho bạc Nhà nước điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2016 tăng thêm 30.000 tỷ đồng.