Đến tháng 5/2016, có 82.585 lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam

PV. (Tổng hợp)

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã tạo việc làm cho khoảng 613,8 nghìn người, đạt 38,3% kế hoạch và bằng 96,2% so với cùng kỳ năm 2015.

6 tháng đầu năm tạo việc làm trong nước cho 573 nghìn người, đạt 38,2% kế hoạch và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2015. Nguồn: internet
6 tháng đầu năm tạo việc làm trong nước cho 573 nghìn người, đạt 38,2% kế hoạch và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2015. Nguồn: internet

Trong đó, tạo việc làm trong nước cho 573 nghìn người, đạt 38,2% kế hoạch và bằng 96% so với cùng kỳ năm 2015, qua đó góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong quý I/2016 xuống còn 2,23%.

Các trung tâm dịch vụ việc làm ngày càng phát huy hiệu quả, tổ chức các sàn giao dịch việc làm định kỳ và thường xuyên hơn.

Ngành Lao động cũng đẩy mạnh thực hiện các chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, quan hệ lao động, an toàn, vệ sinh lao động. Tính đến tháng 5/2016, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội là 12,3 triệu người (tăng thêm 59 nghìn người so với cuối năm 2015).

Công tác theo dõi, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng được rà soát, theo đó tính đến tháng 5/2016, cả nước có 82.585 lao động là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Hiện nay, thị trường người lao động Việt Nam tại nước ngoài cũng ngày một phong phú và đa dạng, bên cạnh các thị trường truyền thống như Đài Loan, Hàn Quốc… các thị trường mới như Nhật Bản, Trung Đông cũng đang phát triển.

Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong 5 tháng đầu năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 43.858 lao động (trong đó có 16.048 lao động nữ), đạt 43,9% kế hoạch năm 2016 và bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2015.