Ngăn chặn, triệt phá tận gốc buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá trốn thuế

PV.

Đó là nội dung quan trọng tại Thông báo số 160/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp cùng lực lượng hải quan kiểm tra hàng hóa qua cửa khẩu. Nguồn: qdnd.vn
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp cùng lực lượng hải quan kiểm tra hàng hóa qua cửa khẩu. Nguồn: qdnd.vn
Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp 
Thông báo số 160/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, tác động xấu đến kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, sức khỏe của cộng đồng, gây bức xúc trong nhân dân. 
Thống kê mới đây của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho thấy, năm 2016, cả nước phát hiện, xử lý 223.262 vụ vi phạm (tăng 8,23% so với năm 2015). Qua đó thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế 21.556 tỷ đồng, tăng 59,23% so với năm 2015; Khởi tố 1.561 vụ việc với 1.863 đối tượng.
Riêng hai tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 27.327 vụ, khởi tố 304 vụ với 389 đối tượng... 
Nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin nhanh
Để công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới có chuyển biến tích cực, căn bản hơn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng quán triệt, thực hiện nghiêm, có kết quả các nhóm nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.
Đồng thời, phải thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác này, xác định rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan để đưa ra giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác thời gian tới. 
Phó Thủ tướng yêu cầu phân tích, đánh giá những vấn đề nổi lên trong thời gian qua, về địa bàn, mặt hàng trọng điểm, về phương thức, thủ đoạn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin nhanh, chính xác, phối hợp lực lượng đồng bộ, hiệu quả, tránh tình trạng khi đấu tranh với các đối tượng manh động nhưng không có lực lượng phối hợp, hỗ trợ,... từ đó đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, toàn diện, thực chất và bài bản, kiên quyết ngăn chặn, triệt phá tận gốc các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, chuyển giá trốn thuế. 
Thay thế người đứng đầu có biểu hiện bao che cho buôn lậu
Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách.
Điều chuyển, kiến nghị điều chuyển, thay thế người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý kéo dài, nghiêm trọng; có biểu hiện bao che, dung túng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Đồng thời, thực hiện đúng công tác luân chuyển cán bộ; xây dựng lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thực sự trong sạch, vững mạnh.
Tăng cường công tác tuyên truyền và hợp tác quốc tế
Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về pháp luật, kết quả đấu tranh của các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chỉ rõ các vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, phê bình, nêu gương người tốt, việc tốt.
Các cơ quan thông tấn, báo chí cần tích cực phản ánh, đưa tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, về hành vi tiêu cực của các cá nhân, tổ chức nhất là đối với những người đang thực thi công vụ, đảm bảo trung thực, chính xác, kịp thời.  
Tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tại các địa bàn trọng điểm biên giới phía Bắc, Tây Nam, cảng Hải Phòng, cảng Sài Gòn, các địa bàn đông dân cư; Kiên quyết xóa bỏ tình trạng hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả được vận chuyển, tàng trữ, phân phối, bày bán công khai.
Tăng cường tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế, chủ động phối hợp với các tổ chức, thương hiệu toàn cầu chống hàng giả, chống vi phạm sở hữu trí tuệ, xác định nhiệm vụ chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới...