Ô tô nhập khẩu giảm xuống thấp kỷ lục

Theo daibieunhandan.vn

Quan sát thị trường từ đầu năm đến nay cho thấy, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về thị trường Việt Nam tiếp tục thiếu ổn định khi liên tục tăng/giảm trái chiều.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, lượng ô tô nhập khẩu vào thị trường Việt giảm từ 10 nghìn chiếc hồi tháng 5 xuống còn khoảng 8 nghìn chiếc vào tháng 6. Tuy nhiên, dù giảm khá mạnh về lượng nhưng trị giá các dòng ô tô nhập khẩu vào thị trường Việt lại giảm sút không đáng kể so với con số 216 triệu USD hồi tháng 5.

Cộng dồn đến hết tháng 7/2017, tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô CBU ước đạt 57 nghìn chiếc và 1,214 tỷ USD, giảm 5,5% về lượng và giảm 15,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tiếp tục giảm sút trong bối cảnh thị trường ô tô vẫn đang có những diễn biến khó đoán. Trong khi người tiêu dùng vẫn có tâm lý chờ đợi đến mốc 2018 để có thể được mua xe với mức giá rẻ hơn.