Tăng trưởng kinh tế năm 2020 phụ thuộc nhiều vào giải ngân vốn đầu tư công

Minh Hà

Đây là nhận định được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đưa ra tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 tổ chức vào chiều tối 5/5.

Vốn đầu tư thực hiện 4 tháng đầu năm 2020 từ ngân sách nhà nước tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Vốn đầu tư thực hiện 4 tháng đầu năm 2020 từ ngân sách nhà nước tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Thông tin về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 diễn ra cùng ngày theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, đây là phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên sau khi chuyển sang giai đoạn nới lỏng những quy định khắt khe về phòng chống dịch và giãn cách xã hội.

“Thành công hay thất bại trong tăng trưởng kinh tế năm 2020 phụ thuộc nhiều vào việc giải ngân vốn đầu tư công. Các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là các cơ quan Trung ương phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao và các nguồn vốn từ các năm trước chuyển sang”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Chính phủ, đến nay, đại dịch Covid-19 ở Việt Nam cơ bản được kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan trong cộng đồng khi liên tục gần 20 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Điều này có được là nhờ Chính phủ triển khai các biện pháp mạnh để tận dụng “thời gian vàng” chống dịch và chấp nhận hy sinh một số lợi ích kinh tế trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Chính phủ cho rằng, dịch bệnh Covid-19 cũng đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam trong tháng 4/2020, khi Chính phủ triển khai các biện pháp mạnh nhằm giãn cách xã hội trong 3 tuần lễ của tháng 4/2020.

Số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2020 giảm 10,5% so với tháng 3; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 4 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019, mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Hoạt động mua sắm hàng hóa, chi tiêu của người tiêu dùng giảm mạnh, nhiều cơ sở lưu trú, ăn uống, lữ hành phải tạm đóng cửa; 4 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2019 (riêng tháng 4/2020 giảm 26% so với tháng 3).

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn có những điểm sáng đáng chú ý, đó là vốn đầu tư thực hiện 4 tháng đầu năm 2020 từ ngân sách nhà nước tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2019; xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó xuất khẩu tăng 4,7%; nhập khẩu tăng 2,1%). Xuất siêu đạt trên 3 tỷ USD.

Trong bối cảnh Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải đạt được “mục tiêu kép” trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, đời sống và tăng trưởng.

“Thành công hay thất bại trong tăng trưởng kinh tế năm 2020 phụ thuộc nhiều vào việc giải ngân vốn đầu tư công. Các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là các cơ quan Trung ương phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao và các nguồn vốn từ các năm trước chuyển sang”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp vào ngày 9/5/2020 theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội. Hội nghị này có sự tham gia của các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.