Thu nhập người Việt sắp chạm ngưỡng 2.200 USD

Theo vnexpress.net

Thu nhập bình quân đầu người hằng năm ước tăng 15% trong giai đoạn 2014-2015, theo số liệu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc sáng nay (14/7), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Thế Phương nhận định kinh tế Việt Nam thời gian qua có chuyển biến tốt. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP ở mức 6,28%, dự kiến cả năm tăng 6,5% - cao nhất từ năm 2011.

"GDP bình quân năm 2015 ước đạt 2.200 USD, tính theo ngang giá sức mua PPP đạt trên 5.600 USD", ông Phương nói.

Trước đó, theo niên giám thống kê năm 2014, GDP bình quân đầu người hết năm 2013 đạt 1.908 USD, nếu tính theo phương pháp ngang giá sức mua (PPP) sẽ đạt 5.293 USD.

Như vậy, trong hai năm qua, thu nhập người Việt Nam ước tăng 15% và kể từ khi chính thức trở thành quốc gia có thu nhập trung bình năm 2009, mức thu nhập này cũng không ngừng cải thiện, tăng gấp đôi trong 6 năm.

Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam đang thu hút 103 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đầu tư, tổng vốn cam kết đạt hơn 257 tỷ USD, vốn giải ngân trên 130 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại 2011 - 2015 tăng trưởng bình quân 15%, dự kiến năm 2015 đạt 350 tỷ USD.Việc Việt Nam đang tham gia đàm phán và ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) cũng mở ra quan hệ thương mại với 55 quốc gia trên thế giới, trong đó có 15 thành viên thuộc G20.

Trong đó, ông Phương nhận định Hàn Quốc đang là nhà đầu tư nước ngoài chiến lược với hơn 39 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp (FDI), trong đó có 16 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực điện tử.

Ông Jun Daejoo - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cũng đánh giá Hàn Quốc đang trở thành đối tác hàng đầu trong thương mại và đầu tư của Việt Nam những năm qua.

Với việc Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước đã được ký kết hồi tháng 5, dự kiến kim ngạch thương mại song phương sẽ tăng từ 30 tỷ USD cuối năm 2014 lên 70 tỷ USD vào năm 2020.

"Mỗi năm có khoảng một triệu người qua lại giữa hai nước, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Việt Nam và Hàn Quốc giống như một hợp thể trong phát triển kinh tế", ông Jun nói.