Thủ tướng dự Hội nghị Đầu tư-Thương mại ASEAN-TQ

Theo TTXVN.

Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự Hội chợ Triển lãm ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư-Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 9, tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 20-21/9.

Thủ tướng dự Hội nghị Đầu tư-Thương mại ASEAN-TQ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội chợ Triển lãm ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư-Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 9 trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt - Trung phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại nhiều thuận lợi thiệt thực cho cả hai bên.

Đến nay, hai nước đã ký nhiều hiệp định cấp Chính phủ và các văn kiện hợp tác, đặt cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước. Trao đổi đoàn ở Trung ương và địa phương ngày càng tăng, hàng năm hai bên trao đổi trên 100 đoàn ở cấp lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương, đoàn thể quần chúng, góp phần tăng cường hiểu biết và mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Đầu tư thương mại giữa Việt Nam-Trung Quốc được đẩy mạnh qua từng năm. Năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 35,7 tỷ USD, tăng 30.76%. Trong 7 tháng của năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 23 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ.

Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 60 tỷ USD vào năm 2015. Quan hệ đầu tư giữa hai nước có bước phát triển mới, nhiều tập đoàn của Trung Quốc bày tỏ mong muốn đầu tư vào Việt Nam . Tính đến tháng 7/2012, Trung Quốc có 857 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 4,5 tỷ USD, đứng thứ 14/96 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Hội nghị Thượng đỉnh đầu tư-Thương mại ASEAN-Trung Quốc là diễn đàn đối thoại cấp cao quan trọng giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, thúc đẩy việc hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc, làm sâu sắc hợp tác kinh tế thương mại trong khu vực.

Trong tất cả các kỳ Hội chợ Triển lãm ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư-Thương mại ASEAN-Trung Quốc, Việt Nam luôn dự ở cấp Phó Thủ tướng trở lên (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự hai lần trên cương vị Thủ tướng năm 2006 và 2007, một lần trên cương vị Phó Thủ tướng Thường trực năm 2005).

Hội chợ Triển lãm ASEAN-Trung Quốc được tổ chức định kỳ hàng năm do Bộ Thương mại Trung Quốc, Bộ kinh tế 10 nước ASEAN và Ban thư ký ASEAN đồng tổ chức, Chính quyền Quảng Tây là cơ quan thực hiện, với tôn chỉ "Thúc đẩy xây dựng Khu vực tự do thương mại ASEAN-Trung Quốc, cùng chia sẻ cơ hội hợp tác và phát triển."

Trải qua 8 kỳ hoạt động, Hội chợ đã trở thành cơ chế quan trọng, thúc đẩy giao lưu hữu nghị, xúc tiến thương mại và hợp tác đa lĩnh vực giữa các nước ASEAN với Trung Quốc. Việt Nam cũng là nước có đông doanh nghiệp tham gia nhất với số gian hàng nhiều nhất trong 10 nước ASEAN.

Các gian hàng tại Hội chợ được chia thành 5 khu chuyên đề, bao gồm; Thương mại hàng hóa; Hợp tác đầu tư; Khoa học công nghệ; Thương mại dịch vụ; "Thành phố lôi cuốn" (mỗi nước thành viên sẽ có gian hàng giới thiệu về thành phố tiêu biểu của quốc gia mình nhằm tạo cơ hội giao lưu, tăng cường hợp tác giữa thành phố của các nước trong khu vực).

Chủ đề CAEXPO năm nay là "Hợp tác khoa học và công nghệ", thúc đẩy sự hợp tác về khoa học và công nghệ như các lĩnh vực khác giữa ASEAN-Trung Quốc. Tại kỳ Hội chợ lần này, đoàn Việt Nam sẽ tham gia triển lãm với quy mô 200 gian trên phạm vi diện tích 3.500 m2 hàng, đứng đầu trong số các nước ASEAN tham dự Hội chợ (năm 2011, Việt Nam có 196 gian hàng trên tổng số hơn 1.200 gian hàng của các nước Đông Nam Á với 120 doanh nghiệp tham gia Hội chợ, tổng giá trị các hợp đồng ký kết đạt 950 triệu USD).

Hội chợ Triển lãm ASEAN-Trung Quốc được bình chọn là một trong mười hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc, có vai trò ngày càng nổi bật và đã trở thành điểm đến của không chỉ doanh nghiệp Trung Quốc, các nước ASEAN mà cả các đối tác ngoài khu vực.

Qua 8 lần tổ chức Hội chợ, tổng giá trị giao dịch thương mại đạt hơn 10 tỷ USD, tổng giá trị hợp đồng hợp tác đầu tư quốc tế đạt hơn 50 tỷ USD. Đã có hơn 40 lãnh đạo cấp cao cùng hơn 1.300 quan chức Bộ ngành các nước ASEAN và Trung Quốc tham dự hội chợ.