Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước

PV.

(Tài chính) Đó là nội dung chính của buổi toạ đàm “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước” ngày 29/8 do Ban Kinh tế Trung ương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp tổ chức. Đến dự buổi toạ đàm có GS.,TS. Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và gần 50 khách mời là các nhà khoa học, các chuyên gia, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, Tiến sỹ của các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu, các đại diện của một số bộ, ngành, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty.

GS.,TS. Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi tọa đàm. Nguồn: Việt Dũng
GS.,TS. Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi tọa đàm. Nguồn: Việt Dũng

Chủ đề doanh nghiệp nhà nước luôn giành được sự quan tâm chú ý của Đảng, Nhà nước, các nhà nghiên cứu, quản lý và các chuyên gia kinh tế trong nước cũng như chuyên gia của các tổ chức quốc tế. Việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước dù đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, chú ý nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Buổi tọa đàm được tổ chức với mục tiêu lắng nghe những ý kiến, những đề xuất, kiến nghị của các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu và quản lý. Đó sẽ là những đóng góp quý báu để Ban Kinh tế Trung ương có thêm cơ sở kiến nghị với Bộ Chính trị, với Trung ương nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, khoa học, chia sẻ những nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý thực tế, buổi toạ đàm diễn ra rất sôi nổi và cởi mở. Nhiều đại biểu đề cập đến những hạn chế, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước như: trình độ công nghệ lạc hậu, quản trị doanh nghiệp còn nhiều yếu kém, hiệu quả thấp. Việc phân định chức năng quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu nhà nước còn chưa đủ rõ; thể chế, cơ chế quản lý, giám sát của chủ sở hữu nhà nước có nhiều sơ hở, yếu kém. Cơ cấu ngành, lĩnh vực chưa hợp lý, dàn trải, đầu tư ra ngoài ngành kém hiệu quả. Một số doanh nghiệp vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí lớn vốn và tài sản nhà nước. Mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước chưa hợp lý, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng còn hạn chế...

Trong phát biểu tổng kết, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, buổi toạ đàm đã gợi mở ra nhiều vấn đề vốn đang là những vấn đề “khó và bí”. Đây là dẫn chứng sinh động thể hiện hiệu quả của chủ trương tập trung trí tuệ cả nước, lắng nghe các đóng góp ý kiến, ý tưởng, tận dụng kho tàng nghiên cứu của các trường, viện, trung tâm nghiên cứu để gắn với thực tế. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương hy vọng cuộc tọa đàm về doanh nghiệp nhà nước lần này sẽ mang lại những đóng góp tích cực, giúp cho Đảng và Chính phủ có được những quyết sách đúng đắn, phù hợp để doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được sắp xếp, đổi mới và không ngừng nâng cao hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của quốc gia trong hội nhập quốc tế.