Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Tăng cường sức lan tỏa về kinh tế của Thủ đô Hà Nội đối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

pv.

(Tài chính) Chiều 25/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn. Cuộc làm việc nhằm xem xét, thảo luận tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020 và đánh giá giữa nhiệm kỳ (2011-2013) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XV (2011-2015).

Toàn cảnh buổi làm việc. Nguồn: FinancePlus.vn
Toàn cảnh buổi làm việc. Nguồn: FinancePlus.vn

Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đánh giá rất cao nỗ lực vượt bậc của Hà Nội trong bối cảnh kinh tế khó khăn trong 3 năm qua. Trong đó, việc duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao hơn trung bình cả nước 1,5 lần, hoàn thành mức thu ngân sách theo dự toán pháp lệnh của Hà Nội đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của cả nước và bảo đảm nguồn chi cho đầu tư cho phát triển. Hà Nội cũng là một trong những địa phương thực hiện các giải pháp vĩ mô của Trung ương một cách bài bản, duy trì môi trường vĩ mô ổn định.

Tuy nhiên, Ban Kinh tế Trung ương cho rằng Hà Nội cần phải cố gắng hơn nữa để tạo sức lan tỏa về kinh tế đối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, khắc phục tốt hơn những vấn đề kinh tế-xã hội phức tạp đang đặt ra như ô nhiễm môi trường, văn hóa giao thông, đô thị... Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Hà Nội nên xây dựng kế hoạch tái cơ cấu kinh tế riêng trên nền các giải pháp của Chính phủ.

Về kết quả cụ thể, Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc quản lý của thành phố chưa thể hiện rõ tác động của các biện pháp tái cơ cấu. Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng chưa bài bản. Hệ thống ngân hàng chủ yếu tập trung vào phần vốn vay ngắn hạn, dùng vốn vay ngắn hạn cho vay trung và dài hạn còn nhiều.

Thay mặt đoàn công tác, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ khẳng định sẽ theo dõi sát sao, tích cực hỗ trợ thành phố Hà Nội tháo gỡ từng bước những khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt nhất các giải pháp phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị thành phố Hà Nội làm rõ hơn những trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế. Đặc biệt, thành phố cần tiếp tục bám sát Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, phát huy hơn nữa kết quả đạt được, tận dụng tối đa những giải pháp, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị Ban Kinh tế Trung ương, các bộ, ngành Trung ương quan tâm hơn nữa, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ hơn nữa đối với thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những cơ chế, chính sách mang tính đặc thù, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế-xã hội Thủ đô.