Việt Nam - Ấn Độ định hướng chung về thị trường điều thế giới

Theo Công Phiên/sggp.org.vn

Việt Nam và Ấn Độ là 2 nước chiếm tỷ lệ chế biến và xuất khẩu điều rất lớn; trong đó, Việt Nam năm thứ 13 liên tiếp dẫn đầu về chế biến, xuất khẩu, còn Ấn Độ là quốc gia chế biến và tiêu thụ nội địa lớn nhất thế giới với trên 350.000 tấn trong năm 2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mới đây, tại hội nghị Điều quốc tế Việt Nam lần thứ 11 tổ chức ở TP Huế, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) có buổi làm việc với ông R.K.Bhoodes, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu Điều Ấn Độ (CEPCI), về tầm nhìn dài hạn ngành điều giữa 2 quốc gia trong bối cảnh chuỗi giá trị ngành điều toàn cầu đang mất cân bằng; người trồng và chế biến bị thua lỗ nặng, trong lúc nhà phân phối hưởng lợi.

Theo ông Phạm Văn Công, Chủ tịch Vinacas, trước đây giữa hai nước xảy ra tình trạng mạnh ai nấy làm, dẫn đến sự cạnh tranh lẫn nhau, xét về lâu dài là không tốt.

Vì vậy, để đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành chế biến điều toàn cầu, 2 nước cùng thống nhất tầm nhìn và định hướng chung về thị trường xuất nhập khẩu điều thế giới, giảm bớt rủi ro trong quá trình hoạt động.

Cần có khung định chế chung để kiểm soát thương mại, đảm bảo các bên tôn trọng cam kết theo hợp đồng và có khung thỏa thuận chung các bên.

Việt Nam và Ấn Độ là 2 nước chiếm tỷ lệ chế biến và xuất khẩu điều rất lớn; trong đó, Việt Nam năm thứ 13 liên tiếp dẫn đầu về chế biến, xuất khẩu, còn Ấn Độ là quốc gia chế biến và tiêu thụ nội địa lớn nhất thế giới với trên 350.000 tấn trong năm 2018.