Việt Nam cần bao nhiêu Casino là đủ?

Theo baodautu.vn

(Tài chính) Bị cạnh tranh gay gắt, sòng bạc vẫn lỗ như thường. Câu hỏi Việt Nam nên có bao nhiêu casino là đủ lại được đặt ra.

Việt Nam cần bao nhiêu Casino là đủ?
Câu hỏi Việt Nam nên có bao nhiêu casino là đủ lại được đặt ra. Nguồn: internet

Casino Đồ Sơn: lỗ là chủ yếu

Một báo cáo mới đây của Thành ủy Hải Phòng cho biết, Casino Đồ Sơn - casino đầu tiên của Việt Nam - sau một thời gian dài hoạt động, tuy có một số năm kinh doanh có lãi, với tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu khá cao, nhưng “tình trạng lỗ vẫn là chủ yếu”. Tính đến hết năm 2012, số lỗ lũy kế là hơn 169 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 18 năm hoạt động, tính từ năm 1995 đến năm 2012, sau 3 năm đầu tiên thua lỗ, liên tiếp các năm sau đó đều có lãi. Lỗ chỉ trở lại vào năm 2005, với hơn 47 tỷ đồng, và sau đó, tiếp tục lỗ từ năm 2008 đến năm 2012 (chưa có số liệu báo cáo của năm 2013 - PV).

Theo số liệu của Thành ủy Hải Phòng, năm 2012, Casino Đồ Sơn lỗ hơn 40,7 tỷ đồng, trong khi năm 2008 là hơn 39,5 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, tổng doanh thu của Casino Đồ Sơn là 497 tỷ đồng, trong đó hơn 90% là từ dịch vụ casino. Với doanh thu như vậy, bình quân trong giai đoạn 2005 - 2012, Casino Đồ Sơn lỗ 22 tỷ đồng/năm.

Nguyên nhân thua lỗ được chỉ ra là do thay đổi trong chính sách cho phép khách lữ hành Trung Quốc vào Việt Nam, cũng như do phải cạnh tranh với các sòng bạc khác ở Việt Nam.

“Năm 2005, Trung Quốc hạn chế khách lữ hành Trung Quốc đến Việt Nam nên doanh thu của Công ty TNHH liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng (chủ đầu tư Casino Đồ Sơn - liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Vạn Hoa và United International Business Ltd - Hồng Kông) bị ảnh hưởng và giảm sút nghiêm trọng, doanh thu chỉ bằng 34,3% so với năm 2004 và thua lỗ lớn”, báo cáo của Thành ủy Hải Phòng cho biết.

Trong khi đó, năm 2008, cũng theo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, đồng thời cũng không tổ chức được chuyến bay từ Macao đến Hải Phòng, nên doanh thu chỉ bằng 58,8% so với năm trước.

Nhưng một nguyên nhân quan trọng khác, khiến trong giai đoạn 2008 - 2012, doanh thu, lợi nhuận của Casino Đồ Sơn liên tục sụt giảm, đó là phải cạnh tranh gay gắt với nhiều sòng bạc ở khu vực phía Bắc, như Hoàng Gia, Lợi Lai (Quảng Ninh) và các casino khác ở Lào Cai, Bắc Ninh, Hà Nội…

Cạnh tranh khốc liệt

Chủ đầu tư của casino ở Lào Cai (Donaco - Australia - và Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Sapa, trong đó Donaco nắm giữ 95% cổ phần) vào năm ngoái đã quyết định nâng cấp hoạt động của mình bằng cách xây dựng một khách sạn 5 sao, với 428 phòng, dự kiến khai trương ngày 19/5 tới đây. Casino này cũng đã nhận được giấy phép đặt tối đa 50 bàn chia bàn, tối thiểu là 26 bàn.

Casino Lào Cai đã có sự tăng trưởng rất tốt về doanh thu, với 6 tháng cuối năm 2013 đã tăng 100% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này được Donaco đề cập trong báo cáo tài chính của mình là nhờ sự gia tăng tới 44% doanh thu từ các khách hàng VIP, cho dù thực tế tthời gian này, khách đến casino Lào Cai đã giảm 3,2% do thời tiết xấu.

Theo số liệu được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng công bố mới đây, hiện có 7 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino, trong đó có 5 dự án quy mô nhỏ (khoảng 15 bàn trò chơi và 80 máy trò chơi/doanh nghiệp) và 2 dự án quy mô lớn tại Quảng Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cũng theo Bộ Tài chính, doanh thu trong năm 2012 của 5 casino cỡ nhỏ đạt khoảng 930 tỷ đồng (tương đương 44 triệu USD), nộp ngân sách nhà nước 254 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 200 - 500 lao động trực tiếp tại mỗi điểm kinh doanh.

Còn Hồ Tràm Strip (Bà Rịa – Vũng Tàu), một trong 2 dự án casino quy mô lớn, kể từ khi đi vào hoạt động (tháng 7/2013) đến hết tháng 1/2014, đạt doanh thu khoảng 7 triệu USD.

Ngoài các dự án casino, lĩnh vực này còn có sự cạnh tranh mạnh mẽ với hàng chục khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, hiện hoạt động khá mạnh tại các khách sạn 3-5 sao ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Bao nhiêu là vừa?

Cùng với số lượng casino hiện tại, hiện có khá nhiều nhà đầu tư lớn đã bày tỏ mối quan tâm tới việc phát triển các casino quy mô lớn ở Vân Đồn, Phú Quốc, thậm chí là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… Tuy nhiên, trở lại thực trạng thua lỗ kéo dài của casino Đồ Sơn và những nhận định về nguyên nhân của của các cơ quan chức năng Hải Phòng, có thể thấy đang có cảnh báo về tình trạng quá nhiều sòng bài được mở ra trong thời gian gần đây ở Việt Nam.

Trao đổi cách đây chưa lâu về vấn đề này, bà Virginia Foote, đại diện Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) cho rằng, Việt Nam nên cân nhắc và quyết định mở bao nhiêu casino, bởi mở quá nhiều sẽ gây tình trạng “thừa cung”.

Hơn thế, việc Việt Nam vẫn giữ quan điểm không cho người Việt Nam vào chơi trong casino và sự phụ thuộc khá lớn vào khách du lịch từ Trung Quốc sẽ tiếp tục là vấn đề lớn nếu như có thêm các casino được cấp phép.

Trên một khía cạnh khác, từ kinh nghiệm 20 năm quản lý Casino Đồ Sơn, cơ quan chức năng Hải Phòng cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh casino còn lỏng lẻo, khó kiểm soát, vẫn còn tình trạng để người Việt Nam vào đánh bạc trong casino, gây mất an ninh trật tự.

Chưa kể, dù đã 20 năm hoạt động, nhưng Công ty Du lịch Quốc tế Hải Phòng vẫn chưa thực hiện xong các hạng mục đầu tư, đến nay chỉ tập trung vào kinh doanh casino, quy mô cơ sở du lịch còn nhỏ, chưa đạt như đăng ký tại giấy phép đầu tư.