Ngân hàng Thế giới:

Việt Nam dẫn đầu khu vực về nỗ lực cải cách

Theo chinhphu.vn

Ngày 28/10, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo Doing Business 2016. Kết quả, Việt Nam tăng 3 bậc so với xếp hạng năm trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

    Chỉ số

    Xếp hạng 2016

    Xếp hạng 2015

    Thay đổi

    Khởi sự kinh doanh

    119

    125

    + 6

    Cấp phép xây dựng

    12

    12

    Không đổi

    Tiếp cận điện năng

    108

    130

    + 22

    Đăng ký tài sản

    58

    58

    Không đổi

    Tiếp cận tín dụng

    28

    36

    + 8

    Bảo vệ nhà đầu tư

    122

    121

    -1

    Nộp thuế

    168

    172

    + 4

    Thương mại qua biên giới

    99

    98

    -1

    Giải quyết tranh chấp hợp đồng

    74

    74

    Không đổi

    Thủ tục phá sản

    123

    125

    + 2

    Các chỉ số cụ thể về môi trường kinh doanh của Việt Nam trong Doing Business 2016.

    Xếp hạng của WB cho thấy, Việt Nam đứng thứ vị trí 90 trong số 189 nền kinh tế được đánh giá. Cần lưu ý thêm rằng, trong Doing Business 2016, WB lại có những thay đổi trong cách tính. Với tính toán mới này, xếp hạng của Việt Nam trong Doing Business 2015 ở vị trí thứ 93. Còn Doing Business 2016 ở vị trí 90, tăng 3 bậc.

    Cụ thể, Việt Nam có 5 chỉ số tăng hạng nhẹ so với năm ngoái. Chỉ số về khởi sự kinh doanh tăng 6 bậc, từ thứ hạng 125 của năm ngoái lên thứ hạng 119. Chỉ số về tiếp cận điện năng tăng khá mạnh 22 bậc, từ thứ hạng 130 lên 108. Chỉ số về tiếp cận tín dụng tăng 8 bậc, từ mức 36 lên 28.


    Chỉ số về nộp thuế tăng 4 bậc, từ mức 172 trong Doing Business 2015 lên mức 168 trong xếp hạng Doing Business 2016.

    Tuy nhiên, một số chỉ số năm nay giảm so với xếp hạng công bố năm ngoái. Đó là chỉ số thương mại qua biên giới (giảm 1 bậc, từ mức 98 tụt xuống 99); Chỉ số bảo vệ nhà đầu tư tụt 1 bậc (từ 121 xuống mức 122).

    Ngoài ra, Việt Nam có nhiều chỉ số khác không thay đổi, như chỉ số giấy phép xây dựng, bảo vệ quyền tài sản, thực hiện hợp đồng.

    Việt Nam xếp thứ 5 trong khu vực

    Báo cáo cũng cho biết phần lớn các nền kinh tế trong khu vực khu vực Đông Á - Thái Bình Dương đang thực hiện cải cách môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong năm vừa qua, 52% trong số 27 nền kinh tế trong khu vực đã thực hiện tổng cộng 27 đợt cải cách tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

    "Các nền kinh tế thuộc tất cả các nhóm thu nhập đều thực hiện cải cách, trong đó các nước dẫn đầu gồm Việt Nam (5 cải cách), Hồng Công, Trung Quốc (4), và Indonesia (3)", Thông cáo báo chí của WB viết.

    WB lấy ví dụ, Việt Nam đang thực hiện cải cách nhằm đảm bảo cho người vay có thể kiểm tra được thông tin tín dụng của mình, và thành lập thêm văn phòng tín dụng mới để mở rộng diện cho vay. Nhờ đó diện đối tượng vay vốn đã được mở rộng tương đương một số nước thu nhập cao, và các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam có quá trình trả nợ tốt sẽ dễ vay vốn hơn do các tổ chức tín dụng dễ xác minh độ khả tín của họ hơn.

    "Giới doanh nhân khu vực Đông Á - Thái Bình Dương đang chứng kiến hàng loạt các cuộc cải cách diễn ra trong nhiều lĩnh vực, từ giảm rào cản đối với doanh nghiệp mới tới giảm nhẹ gánh nặng tuân thủ thuế và hoàn thiện thị trường tín dụng và tiếp cận dịch vụ cung cấp điện," bà Rita Ramalho, cán bộ quản lí dự án Môi trường Kinh doanh của WB, nói.

    Trong số 10 nước ASEAN, Singapore xếp số 1 khu vực và cũng là số 1 thế giới. Các nước tiếp theo là Malaysia (thứ 18 thế giới), Thái Lan (4), Brunei (84), Việt Nam (90), Philippines (103, Indonesisa (109), Campuchia (12), Lào (134) và Myanmar (167).

    Hiện Việt Nam đang triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016. Đến nay, nhiều giải pháp mà Nghị quyết đề ra đã được triển khai, nhưng cũng còn nhiều nhiệm vụ cần được thực thi quyết liệt hơn trong những tháng còn lại của năm 2015 và suốt năm 2016.

    Cách đây 1 tháng, ngày 29/9, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cũng dã công bố Báo cáo Cạnh tranh toàn cầu (GCR) 2015-2016, theo đó, Chỉ số cạnh tranh toàn cầu (Global Competitiveness Index-GCI) của Việt Nam tăng tới 12 bậc so với giai đoạn 2014-2015.

    Việt Nam đạt 4,23 điểm trên thang điểm 7 và xếp thứ 56, so với vị trí 68 trong kỳ khảo sát kỳ 2014-2015.

    Tại Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 6, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Trong khu vực, Việt Nam là quốc gia có mức tăng bậc mạnh nhất.