Việt Nam sẵn sàng đối phó với khó khăn thách thức

PV

(Tài chính) Thời gian gần đây, các hoạt động vi phạm chủ quyền, các thế lực thù địch đang gây nhiều khó khăn cho việc phát triển kinh tế và ổn định xã hội của nước ta. Trước tình hình đó, chúng ta phải tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, ứng phó mọi tình huống xảy ra.

Tàu cảnh sát biển Việt Nam kiên trì bám trụ, bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc. Nguồn internet.
Tàu cảnh sát biển Việt Nam kiên trì bám trụ, bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc. Nguồn internet.
Theo đánh giá của Chính phủ, trong 4 tháng đầu năm 2014, kinh tế vĩ mô tiếp tục đạt được kết quả tích cực, chính trị xã hội ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế yếu kém vẫn chưa được khắc phục như: nợ xấu xử lý còn chậm, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do chi phí đầu vào cao, tiếp cận tín dụng khó khăn, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp… Ngoài ra, còn nhiều nhân tố cản trở tăng trưởng kinh tế như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, và ngay trong nội tại nền kinh tế.

Phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội (sáng 15/5), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh, tình hình đang rất căng thẳng, có nhiều diễn biến phức tạp cả trong nước và quốc tế.
Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhìn nhận, bảo vệ chủ quyền quốc gia đang trong thời kỳ thách thức lớn. Với tình hình phức tạp do Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền  kinh tế Việt Nam từ đầu tháng 5 vừa qua, Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị Chính phủ thực hiện đầy đủ các quyền theo Hiến chương Liên hiệp quốc và Công ước về Luật Biển năm 1982, thông báo kịp thời đến các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí kiên quyết, sức mạnh quật cường của toàn dân tộc, sức mạnh của chính nghĩa, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Nói lên ý chí của toàn thể nhân dân Việt Nam, Chính phủ Việt Nam khẳng định, kiên trì nhất quán chủ trương giải quyết các vấn đề trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chủ động đối thoại về dân chủ, nhân quyền và tôn giáo, tăng cường công tác thông tin và tuyên truyền đối ngoại, nâng cao hình ảnh Việt Nam trong  con mắt bạn bè thế giới. Người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, phản đối chiến tranh nhưng cương quyết chống lại các lực lượng thù địch, gây hấn, xâm phạm chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Trong thời gian diễn ra cuộc họp, PV. đã ghi nhận trao đổi của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh về tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, Ông Vinh cho biết: Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, các hoạt động kinh tế trên biển, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra.
Chính phủ cũng xác định thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với kinh tế, tiếp cận khoa học công nghệ quốc phòng tiên tiến, làm chủ trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí hiện đại… là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay. Chỉ có làm tốt nhiệm vụ  này mới đảm bảo cho chúng ta có đủ tiềm lực xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

Trong cải thiện tình hình kinh tế, trước mắt, chúng ta cần tập trung sửa đổi, ban hành mới các luật, tạo bước đột phá trong cải cách thể chế kinh tế tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tham gia để hình thành cộng đồng hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 2015. Tranh thủ sự ủng hộ của các chính phủ, bạn bè và nhân dân trên toàn thế giới vào sự nghiệp chính đáng bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.

Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vừa duy trì phát triển kinh tế vừa sẵn sàng đối phó với các diễn biến trong khu vực, nhằm ổn định đời sống nhân dân, giữ vững chủ quyết đất nước.