Vốn FDI 4 tháng đạt hơn 4,2 tỷ USD

Minh Hà (Theo VOV News)

Tổng cục Thống kê cho biết, thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến nay đạt khoảng 4,267 tỷ USD, bằng gần 70% cùng kỳ năm trước.

Theo đó, có 169 dự án được cấp phép mới. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 3,6 tỷ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn vượt lên đứng đầu trong các lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài những tháng tháng đầu năm với tổng vốn đăng ký 1,57 tỷ USD. Trong số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới, Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất, tiếp đến là Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình…

Hiện, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp phép mới vào Việt Nam, với hơn 2,36 tỷ USD, chiếm 76% tổng vốn đăng ký cấp mới.