Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biển

PV.

Chương trình được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 – 08/6/2017). Qua đó, giáo dục lòng yêu nước, niềm tin và ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Việt Nam.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp chương trình được tổ chức, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa với sự tham gia đồng hành của nhiều nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên, nhà khoa học trẻ được yêu mến và quen thuộc với sinh viên. Chương trình được diễn ra trong ba ngày 02 - 04/6/2017 tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Với chủ đề “Vững chủ quyền; khởi nghiệp từ biển”, chương trình dự kiến sẽ gửi thông điệp ý nghĩa về chủ quyền biển đảo, Tổ quốc đến với không chỉ cộng đồng sinh viên mà còn tới đông đảo công chúng.

22 gương mặt trẻ nổi bật và có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thể thao, văn hoá và lao động xã hội sẽ góp mặt trong một bộ ảnh nghệ thuật ca ngợi giá trị biển đảo Việt Nam, đồng thời lan toả thông điệp khởi nghiệp, phát triển kinh tế vững mạnh bằng tri thức trẻ.

Ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” đã đi qua chặng đường 4 năm, lần lượt ghi dấu ấn tại 4 huyện đảo và thành phố biển của đất nước gồm Lý Sơn – Quảng Ngãi (2013), Phú Quốc – Kiên Giang (2014), Quy Nhơn – Bình Định (2015), và Cô Tô – Quảng Ninh (2016).

Tại mỗi điểm dừng chân, đại biểu tham gia chương trình đều có nhiều hoạt động thiết thức nhằm tuyên truyền về chủ quyền, giá trị của biển đảo quê hương cũng như đóng góp các công trình có ý nghĩa về kinh tế và môi trường tại địa phương. Bên cạnh đó, chương trình còn thành công trong việc góp phần khơi dậy tình yêu Tổ quốc cùng tinh thần bảo vệ và xây dựng biển đảo quê hương khắp cộng đồng sinh viên trong và ngoài nước.

Nối tiếp truyền thống đó, hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2017 sẽ đến với Phú Quý – một đảo tiền tiêu thuộc tỉnh Bình Thuận. Nằm ở vị trí chiến lược cách thành phố Phan Thiết 120km, thành phố Cam Ranh (Khánh Hoà) 150km, và quần đảo Trường Sa 540km, huyện đảo Phú Quý với những bãi biển đẹp hoang sơ và sản vật dồi dào đang đứng trước tiềm năng phát triển du lịch lớn, với mục tiêu vươn lên trở thành đô thị loại 4 theo quy hoạch tới năm 2025.

Tại Phú Quý, các thành viên tham gia sẽ tham gia chuỗi hoạt động phong phú, gồm triển lãm “Ý tưởng sinh viên phát triển kinh tế biển, đảo”; triển lãm mô hình nghiên cứu khoa chọ phát triển kinh tế biển; chiếu phim tư liệu về biển, đảo;

Triển khai các hoạt động an sinh xã hội: thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà, động viên thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đảo; tặng quà, cờ, ngư cụ cho ngư dân bám biển.

Đặc biệt, 02 công trình sinh viên trọng tâm sẽ được thực hiện gồm xây dựng website phuquytravel.com.vn giới thiệu về du lịch, phong cảnh và sản vật Phú Quý; và xây dựng khuôn viên, hệ thống chiếu sáng tại cột cờ Tổ quốc.

Tổng giá trị các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và công trình thanh niên trị giá trên 700 triệu đồng do sinh viên cả nước và doanh nghiệp đóng góp, hỗ trợ.