Xu hướng tăng trưởng kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét

Theo Sài Gòn Giải phóng

(Taichinh) - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã nhận định như vậy trong báo cáo kinh tế vĩ mô thường kỳ được công bố ngày 5-5. Lý do là tổng cầu đang chuyển biến tích cực, trong khi công nghiệp và xây dựng phục hồi mạnh mẽ. Sự chuyển biến tích cực của tổng cầu được thể hiện trên cả hai khía cạnh đầu tư và tiêu dùng.

Ảnh minh họa. Nguồn: tweakyourbiz.com
Ảnh minh họa. Nguồn: tweakyourbiz.com

Cụ thể, tổng vốn đầu tư phát triển quý 1-2015 tăng 9,1% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm 2014 (3,8%). Đặc biệt, vốn đầu tư từ khu vực dân doanh tăng khá.

Điều đó được phản ánh qua con số tăng trưởng tín dụng tăng 2,78% tính đến 20-4 (cùng kỳ năm 2014 chỉ tăng 0,53%). Trong khi đó, tiêu dùng cũng được cải thiện tích cực, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm sau khi loại trừ yếu tố giá tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2014, cao hơn nhiều mức tăng của cùng kỳ 3 năm trước (cùng kỳ các năm 2012, 2013, 2014 tăng lần lượt là 6,1%; 4,6%; 5,5%).

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, đà kinh tế tiếp tục phục hồi rõ nét trong bối cảnh các cân đối vĩ mô được duy trì, sẽ tạo nền tảng cho kinh tế trong thời gian tới bước vào giai đoạn “tăng trưởng nhanh và bền vững”, tức tăng trưởng nhanh trên nền tảng vĩ mô ổn định.

Tuy nhiên, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng chỉ ra một số thách thức cần quan tâm theo dõi. Đó là sự chậm lại của khu vực dịch vụ và nông nghiệp. Cụ thể, khu vực nông, lâm, thủy sản chỉ tăng trưởng 2,14% trong quý 1-2015, thấp hơn so với mức 2,37% của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu có dấu hiệu tăng trưởng chậm.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, chỉ tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014, thấp hơn nhiều mức tăng 16,9% của 4 tháng đầu năm 2014.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 4 tháng đầu năm nay ước đạt 53,1 tỷ USD, đưa mức nhập siêu 4 tháng đầu năm lên gần 3 tỷ USD, bằng 6% tổng kim ngạch xuất khẩu - cao hơn mục tiêu Quốc hội đề ra 5%.

Liên quan đến lạm phát, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng lạm phát 4 tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì ở mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2015 chỉ tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 0,99% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, lạm phát cơ bản cũng được duy trì ổn định ở mức 2% - 4% trong vòng 1 năm trở lại đây. Dự báo về diễn biến lạm phát thời gian tới, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng CPI tháng 5-2015 sẽ chỉ tăng 0,17% so với tháng trước và tăng 0,96% so với cùng kỳ năm 2014.