Nhà nghiên cứu đại học Oxford công bố tiêm ba mũi vaccine giúp tăng đáng kể hiệu quả chống lại Omicron

Theo Trung Mến/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

Ngay sau khi tiêm liều bổ sung, vaccine được tin rằng sẽ có hiệu quả từ 70 đến 75% trong việc ngăn các trường hợp lây nhiễm, các nhà nghiên cứu kết luận.

Ảnh: GettyImages
Ảnh: GettyImages

Hai liều vaccine COVID-19 của Oxford-AstraZeneca hay Pfizer-BioNTech vẫn kém hiệu quả trước biến chủng Omicron so với các biến chủng trước đây, theo kết luận của các nhà khoa học được CNBC trích đăng.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lạc quan rằng việc tiêm mũi vaccine COVID-19 bổ sung sẽ giúp tăng cường miễn dịch đối với biến chủng mới có khả năng lây lan cao hơn.

Trong nghiên cứu mới công bố vào ngày thứ Hai, các nhà nghiên cứu của đại học Oxford đã thử nghiệm mẫu máu của những người đã tiêm liều thứ 2 vaccine COVID-19 sau 28 ngày.
Khi biến chủng Omicron được đưa vào các mẫu máu này, các nhà khoa học công bố mức độ kháng thể giúp ngăn COVID-19 giảm đi đáng kể so với các biến chủng trước đây.

Tác giả các nghiên cứu kết luận: “Thực tế này sẽ dẫn đến việc lây lan tăng mạnh hơn so với các biến chủng trước đây ngay cả với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19. Tuy nhiên hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng có khả năng gây ra các trường hợp bệnh nặng, nhập viện tăng lên hoặc tử vong”.

Trưởng bộ phận nghiên cứu y tế thuộc đại học Oxford, ông Gavin Screaton, trong thông cáo báo chí công bố vào ngày thứ Hai kết luận rằng thông tin từ nghiên cứu mới có thể thuyết phục những người có cơ hội tiêm vaccine COVID-19 bổ sung lập tức làm điều này.

“Dù rằng không có bằng chứng gì cho thấy rủi ro bệnh tăng nặng hoặc tử vong cao hơn trong nhóm những người đã tiêm vaccine COVID-19, chúng ta vẫn cần phải vô cùng thận trọng bởi số lượng ca nhiễm tăng cao hơn sẽ gây sức ép lên hệ thống y tế vốn đã chịu nhiều gánh nặng”, ông Screaton cảnh báo.

Hiện chưa rõ liệu thế giới có cần loại vaccine COVID-19 dành riêng cho biến chủng Omicron hay không, giáo sư Ofer Levy nhấn mạnh.

Giáo sư ngành virus học tại đại học Oxford, bà Teresa Lambe, khẳng định: “Vaccine giúp củng cố cho hệ thống miễn dịch của chúng ta, trong đó có bao gồm việc trung hòa kháng thể. Các dữ liệu từ thế giới thực tế cho thấy rằng vaccine vẫn tiếp tục bảo vệ người bệnh khỏi các ca bệnh nặng với nhiều biến chủng khác nhau, cách tốt nhất để thoát khỏi đại dịch hiện tại vẫn là vaccine”.

Còn theo báo cáo của Cơ quan An ninh Y tế Anh vào ngày thứ Sáu, 2 liều vaccine COVID-19 có hiệu quả kém hơn rất nhiều trong việc giúp cơ thể đương đầu với biến chủng Omicron so với chủng delta.

Tuy nhiên, ngay sau khi tiêm liều bổ sung, vaccine được tin rằng sẽ có hiệu quả từ 70 đến 75% trong việc ngăn các trường hợp lây nhiễm.

Các nhà nghiên cứu người Israel tại trung tâm y tế Sheba và Phòng Thí nghiệm Virut học thuộc Bộ Y tế Israel vào ngày thứ Bảy đã kết luận rằng việc tiêm đủ 3 mũi Pfizer-BioNTech Covid-19 có hiệu quả với biến chủng Omicron. Cổ phiếu Pfizer tăng khoảng 4,6%.

Tuy nhiên, biến chủng mới đã khiến cho một số quan chức chính phủ tái áp dụng các biện pháp hạn chế y tế nhằm ngăn chặn virus lây lan. Tính đến ngày Chủ Nhật, số lượng ca tử vong vì COVID-19 đã tiến sát mốc 800.000. Thủ tướng Anh Boris Johnson vào ngày thứ Hai xác nhận rằng có ít nhất một người mắc biến chủng Omicron đã qua đời.

Biến chủng Omicron, được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn so với các biến chủng trước đây, được phát hiện lần đầu tại Nam Phi vào tháng 11/2021 và từ đó đến nay đã lây lan ra 38 quốc gia trên khắp thế giới và 25 bang của Mỹ.