25 chiếc xe bọc thép đầu tiên đã được Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds và Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Melissa Price tiếp nhận tại căn cứ Enoggera ở thành phố Brisbane, bang Queensland ngày 24-9.Được biết, tháng 8-2018, chi nhánh của Rheinmetall ởAustralia(RDA) đã đạt được thỏa thuận cung cấp 221 xe Boxer trị giá gần 2,4 tỷ USD cho quân đội Australia.Trước đó, xe Boxer của RDA đã vượt qua đối thủ là xe bọc thép đa năng Patria AMV của BAE Systems Australia để giành lấy thương vụ trên.Phát biểu tại buổi lễ, bà Reynolds khẳng định, khi được chính thức biên chế, xe Boxer sẽ góp phần nâng cao năng lực tác chiến của quân đội Australia lên một tầm cao mới.Theo như hợp đồng, 25 xe Boxer đầu tiên được sản xuất nguyên chiếc bởi Rheinmetall ở Đức và số còn lại sẽ được lắp ráp ngay tại Australia bởi nhà máy của RDA có trụ sở tại thành phố Ipswich, bang Queensland theo hình thức chuyển giao công nghệ.Dự kiến, hợp đồng cung cấp 221 chiếc xe bọc thép này sẽ hoàn thành vào năm 2026.Những xe Boxer của Australia đặt hàng bao gồm nhiều phiên bản khác nhau, trong đó nổi bật là 133 xe có chức năng là xe hỏa lực mạnh được trang bị tháp pháo tiên tiến Lance lắp pháo tự động MK30-2/ABM 30mm.Tháp pháo Lance có thể được điều khiển từ xa, tích hợp hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu quang học hiện đại cùng hệ thống điều khiển hỏa lực tối tân.Phiên bản này vừa bảo đảm khả năng vận tải binh sĩ lại vừa có thể tấn công, hỗ trợ hỏa lực trên chiến trường.Ngoài ra, khi pháo hết đạn thì có thể tháo ra khỏi tháp pháo để lắp súng máy đồng trục 7,62mm hoặc súng phóng lựu bảo đảm cho Boxer tiếp tục chiến đấu.Xe bọc thép chở quân Boxer là sản phẩm của ARTEC GmbH, một liên doanh giữa Đức-Hà Lan.Ban đầu dự án này là một liên doanh giữa Đức, Pháp, Anh sau đó là Hà Lan. Tuy nhiên, Pháp và Anh lần lượt rút khỏi dự án. Quá trình sản xuất loạt xe bọc thép chở quân Boxer bắt đầu vào năm 2008.Boxer bọc giáp tổng hợp AMAP có khả năng chống lại các loại đạn xuyên cỡ nòng dưới 30 mm. Nó có thể chở theo 8 binh lính, vũ khí trên xe có thể lắp súng phóng lựu 40 mm, pháo 30mm hoặc súng máy hạng nặng 12,7 mm.Boxer có thể đạt tốc độ tối đa 103 km/h, phạm vi hoạt động 1.100 km. Với tính năng chiến đấu vượt trội, Boxer được xếp vào tốp đầu những xe bọc thép tốt nhất thế giới.

[Ảnh] Australia nhận xe bọc thép "khủng" từ Đức

Theo anninhthudo.vn

Những chiếc xe bọc thép bánh lốp đa năng Boxer đầu tiên trong hợp đồng 221 chiếc mà Chính phủ Australia mua của Tập đoàn Rheinmetall (Đức) đã được bàn giao đúng kế hoạch cho quân đội nước này.

Video nổi bật