Tạp chí quân sự Mỹ Military Watch mới đây đã đưa ra lời cảnh báo rằng, quân đội Nga đang tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với hệ thống tên lửa phòng không tầm xa thế hệ mới S-500 Prometheus (Triumfator-M).Trong đó, nguyên tắc giải quyết riêng biệt các nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu đạn đạo và mục tiêu khí động học thông thường đã được áp dụng trên tổ hợp vũ khí tối tân này.Các biên tập viên của Military Watch đã trích dẫn lời Tổng giám đốc của Cục thiết kế chế tạo máy đặc biệt (một thành viên của tập đoàn Almaz-Antey), ông Vladimir Dolbenkov về tình hình hoàn thiện tổ hợp phòng không S-500."Dựa trên những yêu cầu của lực lượng phòng không Nga trong thời đại mới, chuyên gia của đơn vị đã tạo ra các thành phần của hệ thống phòng không di động Triumfator-M thế hệ tiếp theo"."Những thành phần cụ thể bao gồm xe bệ phóng, các bộ phận của khí tài định vị đa chức năng và tổ hợp dẫn hướng cho tên lửa”.“Bên cạnh đó là một sở chỉ huy đặt trên khung gầm xe việt dã và các đơn vị vận tải cho một hệ thống radar cảnh báo sớm đã được phát triển”.“Hiện tại các thử nghiệm của chúng đang được hoàn thành trong thời gian sớm nhất", ông Vladimir Dolbenkov đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Quốc phòng Nga.Vào tháng 6-2019, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov tiết lộ các giai đoạn thử nghiệm đối với hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus đang được thực hiện với việc phóng tên lửa mới "không có sản phẩm tương tự trên thế giới".Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Alexei Krivoruchko cho biết, trong năm 2020, họ có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm sơ bộ toàn bộ hệ thống S-500 Prometheus.Tuy nhiên cho thời điểm hiện tại, thông tin chi tiết vẫn được giữ kín, nhất là về kết quả chống lại tên lửa đạn đạo, chỉ có một thành phần đó là radar cảnh báo sớm của S-500 Prometheus đã được nhìn thấy tại Syria.Chuyên gia của ấn phẩm Mỹ lưu ý rằng S-500 không được phát triển để thay thế cho S-400 và S-300, hiện là hệ thống phòng không tầm xa mạnh nhất của Nga và được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu quan trọng nhất.Để chống lại S-500, người Mỹ dự định sẽ trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vệ tinh, máy bay ném bom tàng hình, máy bay AWACS và tên lửa hành trình siêu vượt âm như phương tiện đối xứng triển vọng.Nhưng tạp chí Mỹ lưu ý rằng S-500 sắp được tích hợp vào hệ thống phòng không hiện có của Nga và sẽ có thể đáp ứng với các loại vũ khí đầy hứa hẹn mà Mỹ chưa đưa vào biên chế như máy bay ném bom tàng hình B-21, máy bay không gian siêu vượt âm SR-72.Cụ thể, dự kiến các vũ khí này sẽ chỉ xuất hiện trong thành phần tác chiến của không quân Mỹ không sớm hơn năm 2030, trong khi đó S-500 đã chuẩn bị được bàn giao.

[Ảnh] Báo Mỹ: S-500 Prometheus của Nga "đe dọa nghiêm trọng" oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider

Theo anninhthudo.vn

Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider do tập đoàn Northrop Grumman phát triển vẫn chưa được đưa vào sử dụng, trong khi Nga đã gần như hoàn thiện vũ khí có thể tiêu diệt nó.

Video nổi bật