Chùa Thiên Mụ (còn gọi là chùa Linh Mụ) nằm ở đồi Hà Khê, bên bờ bắc sông Hương, phường Kim Long, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 5km về phía Tây. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)Chùa được xây dựng vào năm 1601, được coi là ngôi chùa cổ nhất ở Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)Nhìn từ trên cao, tổng thể ngôi chùa như hình con rùa khổng lồ nằm soi bóng xuống dòng sông Hương. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)Ngôi chùa với lối kiến trúc đẹp và cổ xưa, được bao quanh bởi những dãy tường đá xây thành hai vòng chắc chắn, hiện là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)Toàn cảnh chùa Thiên Mụ. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)Toàn cảnh chùa Thiên Mụ. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

[Ảnh] Chiêm ngưỡng chùa Thiên Mụ - ngôi chùa cổ nhất ở xứ Huế

Theo Hồ Cầu/TTXVN

Ngôi chùa với lối kiến trúc đẹp và cổ xưa, được bao quanh bởi những dãy tường đá xây thành hai vòng chắc chắn, hiện là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Video nổi bật