Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay, lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bị hoãn, không diễn ra vào ngày 9-5 như thường lệ. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga vẫn tổ chức lễ duyệt binh trên không ở Thủ đô Matxcơva cũng như nhiều thành phố lớn ở Nga.Theo thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, 75 máy bay các loại đã tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ.Ngoài một số quan khách theo dõi trực tiếp cuộc duyệt binh trên không tại Quảng trường Đỏ, toàn bộ buổi lễ được tường thuật trực tiếp trên website và kênh Youtube của Bộ Quốc phòng Nga.Đây là hình ảnh những máy bay Su-57, loại chiến đấu cơ tàng hình mạnh nhất hiện nay của Nga. Dự kiến Nga sẽ nhận lô chiến đấu cơ Su-57 đầu tiên vào năm 2022.Hình ảnh máy bay tiếp dầu IL-78 và oanh tạc cơ Tu-160. Hiện Nga đang có kế hoạch sản xuất tiếp những phiên bản Tu-160M2 để tăng cường lực lượng không quân ném bom chiến lược.Những chiếc Tu-160M2 được đánh giá có năng lực chiến đấu gấp đôi phiên bản Tu-160. Chúng sẽ là đối trọng của oanh tạc cơ B-1B Lancer của Mỹ.Máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM. Hiện Nga đang có gần 200 chiếc tiêm kích đa năng này trong biên chế.Phi đội cường kích Su-25. Hiện Nga đang nâng cấp chúng lên chuẩn Su-25SM3 nhằm đáp ứng yêu cầu trong tác chiến hiện đại.Hình ảnh phi đội trực thăng hỗn hợp của không quân Nga. Dẫn đầu là trực thăng khổng lồ Mi-26. Đây là loại trực thăng lớn nhất thế giới hiện nay.Trọng lượng cất cánh tối đa của Mi-26 lên tới 56 tấn, chúng có thể chở theo 20 tấn hàng hóa hoặc tới 90 binh lính.Theo sau là các trực thăng đa năng Mi-8 và phía xa xa là trực thăng tấn công Mi-28.Mi-28 hiện là trực thăng tấn công hạng nặng rất uy lực của Nga. Những chiếc Mi-28 đang được Nga cho tham chiến tại Syria.Dù ra đời đã rất lâu nhưng những chiếc máy bay ném bom cánh quạt Tu-95MS vẫn là 1 trong 3 trụ cột của lực lượng oanh tạc cơ chiến lược Nga.Máy bay chỉ huy cảnh báo A-50U. Hiện Nga đang phát triển phiên bảm mới với tên gọi A-100.IL-76 vẫn là loại máy bay vận tải có số lượng đông đảo trong lực lượng không vận của Nga. Những chiếc IL-76 của Nga đóng vai trò cầu hàng không với Syria trong cuộc chiến đang diễn ra.Mikoyan MiG-31 (Foxhound) là dòng tiêm kích đánh chặn siêu âm mạnh nhất của Không quân Nga hiện nay. Phiên bản MiG-31K có khả năng mang theo tên lửa siêu âm Kh-47.Sukhoi Su-24 (Fencer) là loại tiêm kích bom hai động cơ có thể hoạt động trong mọi thời tiết, đây là chiếc máy bay chiến đấu Liên Xô đầu tiên được trang bị hệ thống tích hợp số dẫn đường/tấn công. Tuy vậy Nga đang dần thay thế chúng bằng máy bay Su-34.MiG-29SMT, đây là phiên bản mạnh nhất hiện nay của dòng tiêm kích MiG-29. So với nguyên bản, MiG-29SMT có năng lực tác chiến gấp 2,5 lần.Máy bay cường kích bom Su-34 với thiết kế mỏ vịt rất lạ. Tuy là dòng cường kích hiện đại của Nga, nhưng chúng vẫn bị tranh cãi về năng lực tác chiến tại chiến trường Syria.

[Ảnh] "Điểm mặt" các chủng loại máy bay của Nga phô diễn trong Ngày Chiến thắng

Theo anninhthudo.vn

Lễ duyệt binh không quân hoành tráng trên bầu trời Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Matxcơva nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2020) vừa qua, quy tụ nhiều chủng loại máy bay hiện có của Không quân Nga.

Video nổi bật