Hôm 1/7, ông Mojtaba Zolnour - Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia của Quốc hội Iran đã cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công Iran thì tuổi thọ của Israel chỉ còn nửa giờ.Sở dĩ Israel tuyên bố như trên là bởi Quốc gia Hồi giáo và Nhà nước Do Thái đã có mối thâm thù từ hàng chục năm nay và luôn trong trạng thái đối đầu căng thẳng.Iran coi Israel là đối tượng chiếm đóng đất đai của người Hồi giáo, bởi vậy họ luôn viện trợ vũ khí và tài chính cho các nhóm vũ trang Hezbollah và Hamas để chống lại Israel.Chưa dừng lại đó, Iran còn sản xuất số lượng lớn tên lửa đạn đạo có tầm bắn tới 2.000 km, đa số chúng đều hướng thẳng vào đất Israel và chỉ chờ lệnh khai hỏa.Tehran tự tin cho rằng khi phóng cấp tập tên lửa vào đất Israel thì mọi hệ thống phòng thủ của Tel Aviv sẽ bị vô hiệu hóa, do lãnh thổ Israel quá nhỏ nên thương vong sẽ ở mức rất cao.Nhưng ở chiều ngược lại, Israel cũng cho thấy mình không phải là đối tượng dễ bị bắt nạt, họ là một cường quốc quân sự khu vực và đã chuẩn bị mọi phương án đối phó từ lâu.Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yisrael Katz ngày 2/7 tuyên bố động thái làm giàu Uranium và đe dọa Israel của Iran cho thấy Tehran đang hướng tới một cuộc chiến tranh mà họ có thể chịu tổn thất nghiêm trọng.Ông Katz khẳng định rằng Israel sẽ không “cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, ngay cả khi Israel buộc phải đơn phương hành động”, và cho rằng động thái tích trữ Uranium làm giàu vượt ngưỡng cho phép của Iran có thể khiến châu Âu “thức tỉnh”.“Nuôi "con hổ" Iran không có ích gì, chỉ có chính sách và các lệnh trừng phạt quyết liệt cũng như sự ủng hộ với chính sách của Mỹ sẽ sớm cho thấy Iran là con hổ giấy”, ông Katz nói.Bộ trưởng Ngoại giao Israel khẳng định Iran đã “mắc sai lầm trong vùng xám” và điều này có thể “dẫn tới vùng đỏ” - một cuộc chiến mà “Tehran sẽ bị tổn hại nghiêm trọng”.Trong trường hợp nổ ra chiến tranh, Israel tin rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nhiều tầng nhiều lớp của mình sẽ vô hiệu hóa mọi loại tên lửa tấn công của Iran.Thậm chí với học thuyết đánh đòn phủ đầu của Nhà nước Do Thái, chưa chắc Iran đã kịp hành động bằng cách bắn số lượng lớn tên lửa sang đất Israel.Tiêm kích F-35I của không quân Israel từng được báo cáo đã xuyên thủng toàn bộ mạng lưới radar cảnh báo sớm của Iran, chúng sẽ thực hiện các cuộc tấn công kiểu "phẫu thuật" với độ chính xác cực cao.Chưa dừng lại đó, trong khi Israel có hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo thuộc hàng vững chắc nhất thế giới thì lãnh thổ Iran gần như "mở toang" nếu Israel phóng tên lửa Jericho, khi S-300PMU-2 không được thiết kế chuyên trách cho vai trò này.Ngoài ra không thể quên các tàu ngầm Dolphin của hải quân Israel cũng có khả năng phóng tên lửa hành trình Popeye Turbo có độ sát thương cực cao và tuyệt đối bí mật.Trên tất cả mọi thứ, Israel là một cường quốc hạt nhân trong khi Iran theo đánh giá còn rất lâu nữa mới có thể sở hữu thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt này.Bởi vậy nếu xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực, "cửa thắng" của Iran bị nhận định là gần như không có trước Israel.

[Ảnh] Gọi Iran là "Hổ giấy", Israel cảnh báo hậu quả nặng nề nếu chủ động gây chiến

Theo anninhthudo.vn

Ngay sau khi quan chức cấp cao của Iran đe dọa sẽ xóa sổ Israel chỉ trong vòng nửa giờ thì đại diện của Israel đã có lời đáp trả rất đanh thép, đồng thời cảnh báo hậu quả nặng nề nếu Iran chủ động gây chiến.

Video nổi bật