Trong tuần qua, các chiến đấu cơ của không quân Israel (IAF) đã tiến hành vụ oanh kích các mục tiêu trong lãnh thổ Syria sau một thời gian tạm dừng hoạt động.Lần đánh phá này có nét khác biệt đó là tiêm kích F-16 của IAF đã bay vào sâu trong không phận Syria để ném bom chứ không phóng tên lửa từ đất Lebanon như trước nữa.Chiến thuật này đã tạo điều kiện cho phòng không Syria có cơ hội đánh trả, họ thông báo là tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2E đã bắn bị thương một chiếc F-16I Sufa của Tel Aviv.Mặc dù đã gần một tuần trôi qua mà phía Syria chưa đưa ra được bằng chứng nhằm chứng minh cho lời mình nói nhưng theo nhận định từ các chuyên gia quân sự thì phía Israel sẽ cảm thấy tức giận.Dự báo cho rằng Tel Aviv sẽ tiếp tục tiến hành một cuộc không kích trong thời gian ngắn sắp tới để chứng minh mình vẫn là bên nắm giữ cuộc chơi.Đúng như phán đoán, rạng sáng ngày 27/4, các máy bay chiến đấu của không quân Israel đã phát động một loạt các cuộc tấn công tên lửa vào thủ đô Damascus của Syria.Tiêm kích Israel lần này không xâm nhập lãnh thổ Syria mà tiếp tục bắn tên lửa từ không phận của nước láng giềng Lebanon.Cho đến thời điểm hiện tại giới truyền thông biết rằng các thành viên của tổ chức vũ trang Hồi giáo Hezbollah đã trở thành mục tiêu của máy bay Israel.Theo các nguồn tin, cuộc tấn công của máy bay chiến đấu Israel là bất ngờ, một số tiêm kích của IAF đã bay vào không phận nước láng giềng Lebanon ở độ cao rất thấp, sau đó tên lửa được bắn vào thủ đô Syria từ khoảng cách xa.Đại diện quân đội chính phủ Syria (SAA) và hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) tuyên bố các hệ thống phòng không đã phản ứng kịp thời, đẩy lui cuộc tấn công của tiêm kích Israel và như mọi khi "bắn hạ hầu hết tên lửa" đối phương.Tuy nhiên phía Damascus cũng buộc phải lên tiếng xác nhận rằng "ít nhất một tên lửa" đã lọt qua lưới lửa phòng không và đánh trúng mục tiêu.Chúng ta đang nói về một kho tàng, do kết quả của vụ tấn công đã bị phá hủy một phần. Hiện tại chưa có báo cáo cụ thể về thương vong sau vụ không kích này.Bộ Quốc Phòng Israel chưa bình luận về cuộc không kích vào lãnh thổ Syria, trong khi phía Nga cũng đang giữ thái độ im lặng trước vấn đề trên, dẫn tới nhận định rằng giữa Tel Aviv và Moskva đã có thỏa thuận về hành động quân sự này.Đến thời điểm hiện tại, giới quan sát biết rõ rằng các hệ thống phòng không Syria không thể tấn công máy bay chiến đấu Israel vì khoảng cách xa.Điều này rõ ràng là do sau khi các tên lửa được phóng, tiêm kích Israel vẫn nằm ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung của Syria.Trong khi đó gần hai năm qua, các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU-2 Favotir của Syria chưa bao giờ được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên không, dẫn đến nhiều câu hỏi về năng lực thực tế của chúng.

[Ảnh] Israel tấn công dữ dội Damascus sau khi phòng không Syria tuyên bố "bắn bị thương" F-16

Theo anninhthudo.vn

Không quân Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc oanh kích vào lãnh thổ Syria trong vài tuần qua trước sự bất lực của lực lượng phòng không đối phương.

Video nổi bật