Mi-28 là dòng trực thăng tấn công hạng nặng hiện đại của Nga, chúng được phát triển để thay thế Mi-24 vốn có từ thời Liên Xô. Chiến trường Syria là nơi Mi-28 lần đầu tiên phát huy hết tác dụngNgoài rocket và tên lửa thì không thể không kể đến khẩu pháo 30mm trên trực thăng tấn công Mi-28. Chính khẩu pháo này đã nhiều lần bắn nát xe bọc thép và xe đánh bom cảm tử của phiến quân khủng bố tại SyriaCác trực thăng Mi-28 thường bay quần vòng phát hiện các xe bọc thép, đặc biệt là xe đánh bom cảm tử của phiến quân và bắn chặn tiêu diệtĐược biết khẩu pháo trên trực thăng Mi-28 chính là một biến thể của pháo 2A42 nổi tiếng do Liên Xô phát triểnLoại pháo này được trang bị trên các xe bọc thép BMP-2, BMD-3, trực thăng Ka-29T, Ka-50/52 và Mi-28Pháo 2A42 được Liên Xô phát triển từ thập niên 1970 và chính thức đi vào biên chế năm 1980Pháo có khối lượng 115 kg, chiều dài 3.027mm, chiều dài nòng lên tới 2.416mmLoại pháo này sử dụng loại đạn 30 x 165mm đầy uy lực và có thể lắp các loại đầu đạn khác nhau tùy theo yêu cầu nhiệm vụ2A42 có thể bắn được đạn lửa, đạn dẫn đường, đạn xuyên giáp và cả đạn phá mảnh2A42 có tốc độ bắn trung bình 300 phát/phút, tuy nhiên khi cần thiết có thể nâng tốc độ bắn tối đa lên 800 phát/phútSơ tốc đầu nòng của đạn pháo là 960m/s, tầm bắn hiệu quả là 2.000mPháo 2А42 có thể tấn công các mục tiêu bọc thép hạng nhẹ ở khoảng cách xa đến 1.500mPháo 2A42 được lắp vào một bệ xoay đặc biệt gắn dưới mũi của Mi-28 để tăng tính cơ động nhắm bắn mục tiêuBệ xoay này hoàn toàn tự động kết hợp với mũ bay có hệ thống nhắm bắn giúp phi công có thể nhanh chóng khai hỏa để tiêu diệt mục tiêu ngay khi phát hiện ra chúng

[Ảnh] Khẩu pháo 30mm trên Mi-28 xé nát xe bọc thép phiến quân Syria

Theo anninhthudo.vn

Ngoài rocket và tên lửa thì không thể không kể đến khẩu pháo 30mm đầy uy lực trên trực thăng tấn công Mi-28 của Nga. Tại chiến trường Syria, loại trực thăng này đã dùng pháo để bắn hạ các xe bọc thép và xe đánh bom cảm tử của phiến quân khủng bố.

Video nổi bật