Khoảng 13h ngày 28-6, một ngọn lửa bất ngờ bốc cháy từ xóm 7 xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Cũng từ đây, ngọn lửa nhanh chóng lan sang rừng thông trên núi Hồng Lĩnh thuộc xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Theo: VTC)Do địa hình dốc, hiểm trở, thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp với gió thổi mạnh nên công tác chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hàng chục héc ta rừng, trong đó chủ yếu là rừng thông gần 50 năm tuổiTrước tình hình trên, các cơ quan và lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án dập tắt đám cháy và sơ tán người dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng (Theo: Tuổi Trẻ)Sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương huy động gần 1.000 người gồm công an, quân đội, kiểm lâm và người dân lên núi để dập lửa (Theo: VTC)Hơn 945 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng: Quân khu 4, Cảnh sát biển, Cảnh sát PCCC Nghệ An, Bộ đội, công an, biên phòng Hà Tĩnh đang cùng hàng ngàn người dân và lực lượng, tổ chức đoàn thể khác đã thay nhau liên tục chiến đấu với giặc lửa (Theo: Báo Hà Tĩnh)Lực lượng Công an di dời tài sản, sơ tán người dân Nghi Xuân đến nơi an toànTrong cuộc chiến cam go với giặc lửa tại Nghi Xuân, cùng với 300 cán bộ, chiến sỹ được tăng cường của QK4, 25 cảnh sát PCCC (cùng 3 xe chữa cháy chuyên nghiệp) của Công an Nghệ An, Cảnh sát biển Việt Nam tham gia hỗ trợ.Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn động viên các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương tham gia chữa cháy tại Cẩm MỹBộ CHQS tỉnh đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sỹ, dân quân; Công an tỉnh huy động 195 cán bộ, chiến sỹ (100% quân số Công an huyện Nghi Xuân, 60 cán bộ, chiến sỹ PCCC chuyên nghiệp)Lực lượng vũ trang và kiểm lâm tham gia chữa cháy ở Hương SơnĐể đối phó với giặc lửa, Ban CHQS huyện Hương Sơn đã điều động gần 100% quân số cùng 10 trung đội dân quân cơ động, với khoảng 300 ngườiCông an huyện đã điều động 125 cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp với chính quyền, người dân các địa phương tập trung làm đường băng cản lửa, ngăn lửa rừng lan ra diện rộng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng di dời các hộ dân gần bìa rừng…Biên phòng tỉnh cũng huy động 135 cán bộ chiến sỹ (các đồn biên phòng: Lạch Kèn, Cửa Sót và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động) thay nhau quần mình, giành nhau từng mét đất với "giặc lửa" từ ngày 28-6 đến 30-6. Ảnh: Lực lượng Cảnh sát đưa đường ống vào khu vực cháy để bơm nước dập lửaTheo dự báo, trong 1-2 ngày tới, Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng to khiến các chiến sĩ phải cảnh giác cao trước khả năng lửa bùng phát trở lại tại khu rừngCùng với nhân dân và các lực lượng khác, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang tiếp tục căng mình để khống chế giặc lửa….Khu vực núi Hồng Lĩnh nhiều cây gỗ mục nên lửa rất dễ bén trở lại sau khi được dập tắt. Bởi vậy các cán bộ, chiến sĩ cần hết sức đề phòng khả năng ngọn lửa bùng phát một lần nữa tại khu rừngLực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Hà Tĩnh thay phiên nhau dập lửa, cứu lấy khu rừng 50 năm tuổiDãy núi Hồng Lĩnh có diện tích 9.707 ha, được phân theo quy hoạch 3 loại rừng gồm rừng tự nhiên, phòng hộ và sản xuất. Tính đa dạng sinh học trong rừng tương đối cao. Vụ cháy xảy ra đã gây ảnh hưởng không hề nhỏ tới nguồn tài nguyên rừng này (Theo: VnExpress)

[Ảnh] Nhìn lại những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh dầm lửa cứu rừng

Theo anninhthudo.vn

Hôm 28/6, vụ cháy rừng lớn đã xảy ra ở xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An (thuộc dãy núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Tham gia dập tắt đám cháy có sự góp mặt của hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh. Cùng nhìn lại những hình ảnh các chiến sĩ dầm mình trong lửa để cứu lấy rừng thông 50 năm tuổi khỏi đám cháy dữ dội.

Video nổi bật