Sự kiện nhậm chức của ông Joe Biden diễn ra theo cách đặc biệt nhất trong lịch sử khi công chúng không được tụ tập và lực lượng an ninh dày đặc gấp 3 lần bình thườngKhách mời đến sự kiện này cũng rất hạn chế, bao gồm các tổng thống đời trước, nhiều thành viên trong quốc hội Mỹ và thống đốc các bangDo ông Donald Trump không tham dự buổi lễ, ông Mike Pence trở thành quan chức cấp cao nhất của chính quyền cũ đến sự kiện nhậm chức của ông Joe BidenCựu Tổng thống Bill Clinton xuất hiện cùng vợ Hillary ClintonCựu Tổng thống Barack Obama cũng có mặt cũng vợ Michelle ObamaBà Kalama Harris đi vào lễ đài cùng chồngTiếp theo sau đó là ông Joe Biden cùng vợ cũng đi vào lễ đàiBà Kalama Harris đi vào lịch sử khi là nữ phó tổng thống đầu tiên của MỹÔng Joe Biden tuyên thệ trở thành tổng thống thứ 46 của nước MỹTrong bài phát biểu tại Điện Capitol, ông Biden tuyên bố: "Hôm nay là ngày của dân chủ, ngày của lịch sử và hy vọng, ngày của những quyết định và sự tái sinh. Ý nguyện của người dân đã được lắng nghe và tiếp thu. Nền dân chủ đã giành chiến thắng.Nhà lãnh đạo này khẳng định, nước Mỹ đã phải trải qua nhiều lần gặp khó khăn và chia rẽ trong quá khứ, ví dụ như cuộc nội chiến, đại suy thoái, hai cuộc chiến tranh thế giới hay vụ khủng bố ngày 11-9-2001. Tuy nhiên, sau tất cả, sự đoàn kết vẫn luôn giúp người Mỹ giành chiến thắng.

[Ảnh] Ông Joe Biden tuyên thệ trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ

Theo anninhthudo.vn

Ông Joe Biden vừa chính thức tuyên thệ trước Chánh án Tòa án Tối cao vào trưa ngày 20/1/2021 theo giờ Mỹ và trở thành vị Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Video nổi bật