Các phương tiện truyền thông Belarus thông báo, Bộ Quốc phòng nước này vừa bàn giao cho đồng minh Serbia 4 tiêm kích MiG-29 như một phần của gói viện trợ quân sự.Một phái đoàn của Bộ Quốc phòng và Không quân Serbia, dẫn đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Aleksandar Vulin đã tham dự lễ bàn giao các tiêm kích MiG-29 tại Baranovichi, Brest Oblast vào ngày 25/2.Phát biểu tại buổi lễ, ông Vulin nhấn mạnh rằng viện trợ kỹ thuật quân sự của Belarus trong đó bao gồm cả các tiêm kích MiG-29 này có tầm quan trọng lớn đối với đất nước ông."Chúng tôi có thể tự hào nói rằng Serbia hiện có 14 chiếc MiG-29, đây là con số mà Belgrad không thể mơ tới vào năm 2012, khi Tổng thống Vucic giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại thời điểm đó"."Quan hệ cá nhân của ông Vucic với Tổng thống Lukashenko (của Belarus) cho thấy mối liên kết quan trọng như thế nào", ông Vulin nói và cho biết thêm ngoài quân sự thì hai nước còn tiến hành hợp tác kinh tế.Ông Andrei Fedin, Trưởng Văn phòng Trung tâm Kế hoạch và Điều phối Hỗ trợ Kỹ thuật, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Belarus lưu ý: quan hệ Belarus - Serbia đang phát triển mạnh mẽ, hai bộ quốc phòng đã chia sẻ các kinh nghiệm tốt nhất của họ trong một loạt các hoạt động.Quân đội Belarut sẵn sàng giúp tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước anh em Serbia. Chúng tôi đang bàn giao máy bay MiG-29 và ước rằng chúng chỉ phải cất cánh khi tham dự các cuộc tập trận hoặc triển lãm.Theo BeiTA, nhà máy sửa chữa máy bay số 558 của Belarus sẽ đại tu và hiện đại hóa số tiêm kích MiG-29 này trước khi chúng chính thức hoạt động trong Không quân Serbia.Sự bổ sung các máy bay chiến đấu hạng nhẹ MiG-29 này theo đánh giá sẽ giúp Không quân Serbia nâng cao đáng kể năng lực hoạt động sau khi chịu tổn thất nặng nề từ cấm vận và chiến dịch quân sự do NATO tiến hành hồi năm 1999.Phiên bản MiG-29 mà Không quân Serbia tiếp nhận thuộc thế hệ đầu tiên của dòng chiến đấu cơ Fulrum nổi tiếng, chúng đang được Belarus niêm cất bảo quản trong các kho dự trữ.Hiện chưa rõ Nhà máy sửa chữa máy bay số 558 của Belarus sẽ nâng cấp những chiếc MiG-29 trên lên chuẩn nào và liệu có thể sánh ngang với MiG-29SMT của Nga hay không.Tuy nhiên các chiến đấu cơ trên có một số nhược điểm rất lớn như tuổi thọ khung thân chỉ còn khoảng 1.500 giờ bay kể cả sau khi trải qua quá trình sửa chữa lớn.Bên cạnh đó động cơ RD-33 dành cho MiG-29 đời đầu vốn bị phàn nàn là có hiệu suất cực kém và rất thiếu tin cậy khi hình ảnh thường xuyên gắn với nó là những cột khói đen mù mịt.Sau khi tiếp nhận, Không quân Serbia sẽ phải tốn không ít chi phí để duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cho phi đội MiG-29 trên, nhưng vào tình cảnh hiện tại thì đây vẫn được xem là lựa chọn tối ưu đối với họ.

Belarus "cho không" đồng minh Serbia tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 hiện đại

Theo Bạch Dương/anninhthudo.vn

Sau khi nhận được các tiêm kích MiG-29 do Nga trao tặng thì mới đây Không quân Serbia lại có thêm nguồn viện trợ mới đến từ Belarus.

Video nổi bật