Theo Amusing Planet, Eshima Ohashi luôn nằm trong danh sách bình chọn những cây cầu nguy hiểm nhất Nhật Bản và thế giới. Cây cầu này nổi tiếng vì độ dốc của nó trong các bức ảnh chụp.Nhìn từ xa, cầu dường như dựng đứng; càng gần tới giữa cầu, độ dốc càng lớn. Không ít người cho biết, lần đầu thấy công trình này, họ có cảm giác run tay khi nghĩ đến cảnh lái xe đi qua đó.Tuy nhiên, trên thực tế, cây cầu không đáng sợ và dốc như bạn nhìn thấy qua các bức hình. Tất cả đều do góc nhìn từ xa và góc chụp của máy ảnh. Độ dốc hai bên cầu là là 6,1% và 5,1%; nằm trong tiêu chuẩn cho phép là dưới 10%. Bởi vậy xe lưu thông qua lại thuận lợi.Điểm cao nhất của cây cầu là 45m so với mực nước biển. Khi xây cầu, Chính phủ Nhật Bản muốn dành không gian cho những con tàu trên 500 tấn đi lại phía dưới.Cầu dài 1,7 km, chiều rộng là 11,3m với hai làn xe. Mỗi ngày có khoảng 14.000 lượt xe qua đây. Tốc độ bị giới hạn tối đa là 40 km/h.Cầu được xây từ năm 1997, khánh thành vào 7 năm sau, bắc qua hồ Nakaumi, nối liền hai thành phố Matsue và Sakaiminato.

Cây cầu ở Nhật khiến nhiều người toát mồ hôi khi nhìn

Theo Anh Minh/vnexpress.net

Nhiều du khách hoảng sợ khi lần đầu thấy cầu Eshima Ohashi và nghĩ đến cảnh phải lái xe lên đó.

Video nổi bật