Sẵn sàng chiến đấu.Báo động sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn 274, Sư đoàn 377.Báo động sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn 93, Sư đoàn 367.Báo động sẵn sàng chiến đấu.Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam bảo quản, bảo dưỡng khí tài.Hội thao dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa.Thực hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng.Thực hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng.Rời bệ phóng.

Chùm ảnh khó quên về Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam

Theo phongkhongkhongquan.vn

Ngày 7/01/1965, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn Tên lửa 236. Ngày 24/7/1965, hai tiểu đoàn 63 và 64 của Trung đoàn 236 đã phóng những quả đạn đầu tiên vào tốp máy bay F-4, tiêu diệt mục tiêu, trong đó có một chiếc rơi tại chỗ. Đây là chiếc máy bay thứ 400 bị quân và dân ta bắn rơi trên bầu trời miền Bắc. Ngày 24/7/1965 được ghi vào lịch sử là ngày ra quân đánh thắng trận đầu và là Ngày truyền thống của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam.

Video nổi bật